"Giáo sư" chính thức từ chức vào cuối mùa giải

10:31 | 21/04/2018
Tối qua, thông qua trang chủ của CLB Arsenal, HLV Arsene Wenger đã chính thức thông báo quyết định sẽ chia tay Arsenal sau khi mùa giải năm nay khép lại.
Hòa kịch tính, "Pháo thủ" run rẩy vào bán kết Europa League
Arsenal 4-1 CSKA Moscow: "Pháo thủ" đặt một chân vào vòng bán kết
giao su chinh thuc tu chuc vao cuoi mua
"Giáo sư" sẽ kết thúc 22 năm gắn bó với "Pháo thủ". Ảnh RTE

Thông qua trang chủ CLB, HLV Arsene Wenger đã thông báo quyết định từ chức và chia tay Arsenal vào cuối mùa giải năm nay. Giáo sư đồng thời cũng gửi lời cảm ơn cho tất cả cầu thủ, ban giám đốc, nhân viên cũng như NHM Pháo thủ đã ủng hộ mình suốt 22 năm qua.

Trong thông báo được đưa ra hôm qua, HLV Wenger nói:

"Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với đội bóng, tôi tin rằng thời điểm hợp lý nhất để mình rời khỏi cương vị HLV Arsenal là cuối mùa giải này.

Tôi rất hạnh phúc khi được găn bó với Arsenal suốt những năm qua. Tôi đã cống hiến cho CLB với tất cả tấm lòng mình.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên, các cầu thủ, ban lãnh đạo và các CĐV, những người đã làm cho Arsenal trở nên thật đặc biệt.

Tôi mãi mãi yêu và ủng hộ Arsenal".

Như vậy, HLV Wenger sẽ rời Arsenal sớm 1 năm so với hợp đồng hiện tại. Chiến lược gia người Pháp đến với sân Emirates từ năm 1996 và tính đến giờ đã có 1228 trận ngồi trên băng ghế chỉ đạo Pháo thủ. Ông đã giành được 704 chiến thắng với tỉ lệ 57,3%, từng 3 lần vô địch Premier League, 7 FA Cup cùng 7 Siêu Cúp Anh và là á quân Champions League 2005/06 trong kỉ nguyên của mình.

Quốc Đại

(tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này