Người giữ thần thái cho những bức tranh

15:05 | 20/04/2018
Nghệ nhân vẽ truyền thần nức tiếng Hà Nội gần 60 năm qua vẫn miệt mài gìn giữ nét đẹp của đất Hà thành xưa với nghề vẽ truyền thần hiếm hoi còn lại của thành phố này.
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129 Nặng lòng với Hà Nội dấu yêu
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129 Nét đẹp không lời giữa Thủ đô

Ngang qua ngôi nhà chưa đầy 10 m2 của nghệ nhân Nguyễn Bảo Nguyên hơn 80 tuổi, ở 47 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội người ta thấy người nghệ sĩ già vẫn miệt mài gìn giữ nét đẹp của đất Hà Thành xưa. Không gian đó là bao nhiêu bức vẽ, ghi dấu nhiều kỷ niệm từ ngày mới cầm cọ cho đến khi đã ở tuổi xưa nay hiếm.

nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Ngôi nhà chưa đầy 10 m2 của nghệ nhân Nguyễn Bảo Nguyên nằm trên phố Hàng Ngang
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Song rất nhiều tranh...
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Tranh của ông được vẽ bằng muội đèn (khói đen của đèn dầu) được ông kỳ công lưu giữ
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Dụng cụ vẽ do ông tụ mày mò, sáng tạo
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Thân bút bằng đũa tre chẻ làm tư, gắn cây tăm hoặc chân hương làm ngòi bút
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129

Ông Nguyễn Bảo Nguyên cho rằng, “lòng yêu nghề, sự quyết tâm, kiên trì, bên cạnh đó là khả năng quan sát và sự tinh tế của người họa sĩ là yếu tố tạo nên cái hồn của bức tranh và thần thái của người trong tranh”.

nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Tranh của ông đôi khi là những bà mẹ địu con vùng cao...
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
... những em bé trong trang phục dân tộc
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
.... hay là bức chân dung tự họa...
nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129

Từng là sinh viên giỏi của khoa Vật lý nguyên tử (Đại học Tổng hợp Hà Nội), sau biến cố trở thành người thợ vẽ truyền thần. Người nghệ sỹ già vẫn rất ham học hỏi, nghiên cứu, đọc sách báo, ông tự học và có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp.

nguoi giu than thai cho nhung buc tranh 72129
Tranh thủ đọc sách báo lúc rảnh rỗi

Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, người ta chụp ảnh bằng smartphone, máy ảnh kĩ thuật số, nghề vẽ truyền thần đã mai một khá nhiều. Thế nhưng, ông Nguyên vẫn tin rằng “ngày nào đó, người ta lại muốn quay về với những giá trị truyền thống với tranh truyền thần xưa.”

Bảo Hân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này