Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng

14:39 | 10/04/2018
Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba dưới sự chủ trì của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI)
hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Năm kỷ cương hành chính 2017: Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc

Dự hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính và Văn phòng TƯ Đảng.

hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng thông qua nội dung và chương trình Hội nghị.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Thành uỷ viên; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; trưởng các ban HĐND thành phố; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị của thành phố; bí thư các quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ...

Hội nghị nhằm thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018 của thành phố; kết quả công tác xây dựng Đảng quý I-2018; phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2018 của Thành uỷ.

Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ khoá XVI ban hành kèm theo Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 10-3-2016.

3 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ

hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, kinh tế tăng trưởng cao hơn mức cùng kỳ năm 2017. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 58.088 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán (cùng kỳ đạt 23,8% dự toán), tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Quản lý và phát triển đô thị, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. An sinh xã hội được bảo đảm...

Một số tồn tại cũng được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản nêu, như hiện tượng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra, nhất là tại các tuyến phố có công trình đang thi công; công tác GPMB ở một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch; công tác PCCC bước đầu có chuyển biến tích cực song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm; có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp...

9 tháng cuối năm 2018, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chỉ đạo quyết liệt hơn để tạo chuyển biến trong nhiều lĩnh vực

hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

Đóng góp vào nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm, Bí thư huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ mong muốn thành phố có chỉ đạo quyết liệt hơn để tạo chuyển biến về trật tự đô thị, đặc biệt có chế tài xử lý nhanh và mạnh hơn để ngăn chặn hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn; quy hoạch đầu tư những dự án chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch, định hướng cho nông dân tiêu thụ sản phẩm và có chính sách hỗ trợ, trợ giá...

"Chủ trương bố trí lực lượng công an chính quy về các xã, là đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đặt biệt là tình hình an ninh nông thôn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ bố trí, tuy nhiên cũng cần sớm có cơ chế, giải pháp bố trí các đồng chí là trưởng công an xã và các đồng chí phó công an xã khi đưa công an chính quy về" - đồng chí Đinh Trường Thọ nêu.

hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng.

Để thực hiện đạt kế hoạch khởi công 14 khu, cụm công nghiệp (CN) trong năm 2018, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng nêu ý kiến cần rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng... từ 355 ngày xuống còn 150 ngày.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vũ Văn Viện đề xuất trong 9 tháng cuối năm, thành phố cần bổ sung nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã quyết liệt thực hiện thu. Tính đến ngày 31-3, tổng thu ngân sách đạt 54.000 tỷ đồng, đạt hơn 24,3% so với dự toán (cao hơn so với cả nước), tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các quận, huyện thu đạt theo dự toán đề ra, trong đó có một số quận, huyện đạt kết quả thu cao như: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Long Biên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nêu kiến nghị thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động và có lộ trình về xây dựng trường chuẩn quốc gia, công nhận lại các trường đạt chuẩn

Điều động công an chuyên nghiệp làm trưởng công an xã: Thực hiện có lộ trình, không ồ ạt

Làm rõ một số vấn đề mà các ý kiến tham luận nêu, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, liên quan đến các cơ sở giết mổ tập trung, thành phố xác định cần tập trung thu hút đầu tư vào giết mổ tập trung, xây dựng hệ thống chợ đầu mối. Qua tiếp xúc với các DN, thành phố đã nhận được đề nghị từ 9 đơn vị sẽ đầu tư dây chuyền giết mổ tự động, bán tự động.

Về việc bố trí trưởng công an xã là lực lượng chuyên nghiệp, Chủ tịch UBND TP cho biết, thời gian tới sẽ giao Công an Thành phố cùng Sở Nội vụ xây dựng đề án trên tinh thần và lộ trình là thực hiện dần, không phải thay tất, thay ồ ạt.

Trước mắt, thành phố bố trí thí điểm trưởng công an xã là lực lượng chuyên nghiệp tại một số xã trọng điểm, xã đang thiếu chức danh này. Giám đốc Công an Thành phố sẽ thống nhất với chủ tịch UBND các huyện. Trên cơ sở đó, trưởng công an huyện sẽ ra quyết định điều động công an chuyên nghiệp về làm trưởng công an xã.

hoi nghi lan thu muoi ba ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu làm rõ 4 vấn đề được các đại biểu nêu.

Trong triển khai khởi công các khu, cụm CN, thời gian tới, UBND TP sẽ mời các sở, ngành, đơn vị, DN đầu tư cùng dự họp thúc đẩy nhanh các dự án này.

Về việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia và bổ sung các trường mới đạt chuẩn, Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố đang rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, tiêu chí theo tinh thần đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội. 5 huyện khó khăn nhất sẽ được tăng cường nguồn lực để sửa chữa, đầu tư các trường học bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ có trên 70% số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Nguồn: HNM (Tít do LĐTĐ đặt)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này