Cháy nổ không còn là “cảnh báo”

Kỳ 1: Từ thảm họa ở chung cư Carina…

08:44 | 27/03/2018
Thời gian gần đây, các vụ hỏa hoạn liên tục xảy ra, từ nhà xưởng, khách sạn, quán karaoke… cho đến biệt thự, chung cư. Những vụ cháy kinh hoàng  là nỗi khiếp sợ của cư dân. Nó không những  thiệt hại nặng nề về tài sản, tính mạng con người mà còn khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng mỗi khi nghĩ đến “giặc lửa”.
tin nhap 20180327083749 Cháy nổ chung cư: Cần phạt nặng chủ đầu tư
tin nhap 20180327083749 Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cháy tại chung cư Carina

Rất nhiều vụ cháy nổ diễn ra khắp nơi trên cả nước trong thời gian qua. Vụ cháy gần đây nhất tại chung cư cao cấp Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM, thực sự là một thảm họa vẫn đang khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Khoảng 1h30 sáng 23/3, vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát tại tầng hầm của chung cư cao cấp Carina Plaza trong khi mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Khói bốc cao nghi ngút, nhiều người tìm cách thoát thân trong hoảng loạn.

tin nhap 20180327083749
Vụ cháy chung cư Carina. ảnh: VnEconomy

Nhận được tin báo, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã huy động 34 xe cứu hỏa cùng 200 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tiếp cận dập lửa, cứu người. Quá trình cứu hộ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Đến 5h30 sáng, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn dày đặc dưới hầm tòa nhà lan đi các tầng. Nhiều người may mắn thoát thân, một số cư dân bị thiệt mạng phần lớn do không nghe được chuông báo cháy.

Vụ cháy khiến ít nhất 13 người chết (8 nữ, 5 nam, 3 trẻ em), 28 người khác bị thương. 13 ô tô bị cháy, 150 xe máy khác đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số người dân cho biết, sau khi phát hiện đám cháy bùng phát, họ cùng gia đình đã nhanh chóng tháo chạy thoát thân, đồng thời gõ cửa các nhà hàng xóm để thông báo sự việc. Cư dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza cho biết, chung cư này vốn luôn có thiết bị báo cháy, tuy nhiên vào lúc vụ hỏa hoạn bùng phát, hệ thống báo cháy lại không hoạt động… Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do một chiếc máy bơm nước đặt tại đây vì hoạt động quá công suất nên đã bị nổ.

Theo thống kê, ngay sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết xảy ra ở Cầu Giấy, năm 2017, toàn quốc xảy ra 10 vụ cháy nổ lớn, với số người chết ít nhất là 2 người và nhiều vụ có số người chết từ 4 - 5 người trở lên. Đáng sợ hơn nữa, nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn lớn vẫn còn tồn tại ở thời điểm này, đặc biệt là các công trình, dự án chung cư cao tầng. Riêng tại Hà Nội, theo một báo cáo của lực lượng cảnh sát PCCC, tính đến 10/1/2018, vẫn còn tới 42/79 công trình, dự án chung cư cao tầng chưa thực hiện xong các quy định bắt buộc về PCCC.

Trong số này, hiện có 4 công trình được cho là vi phạm các quy định về PCCC phát sinh mới, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Đây thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại. Cháy nổ đã không chỉ còn là cảnh báo nữa, thảm họa đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza và hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra tại ở một số chung cư khác vẫn còn tồn tại những vấn đề bất ổn tương tự và nhiều bất ổn nguy hiểm khác như hệ thống báo cháy không hoạt động hoặc chưa lắp đặt; hệ thống PCCC chưa được đầu tư theo đúng quy định hoặc đã đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa được cấp phép...

Ngày 25/3, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, lực lượng PCCC đã có nhiều cố gắng trong việc chữa cháy, tuy nhiên, hậu quả vụ cháy làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương là quá lớn, quá đau xót. Vụ hỏa hoạn tại chung cư này là bài học lớn cho các đơn vị chức năng về công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn nhà chung cư. Phó Thủ tướng cho rằng, hiện đang trong giai đoạn thời tiết nắng nóng nên dễ xảy ra cháy nổ, do đó các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, nhất là các cơ sở kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ như vật liệu, phế liệu, hóa chất, vải…

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng.

Một số vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu năm 2018: Sáng 12/1, tại Khu công nghiệp Tân Liên (TP Hải Phòng) xảy ra cháy tại nhà kho hóa chất ở một xưởng may. Ngọn lửa đen kịt bốc cao hàng chục mét khiến nhiều công nhân và người dân hoảng loạn.

Đứng từ xa hàng cây số vẫn nhìn thấy cột khói đen này; Rạng sáng 6/2, cháy lớn đã xảy ra tại chợ Chà Là (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Ngọn lửa xuất phát từ một cửa hàng kinh doanh kim khí điện máy, sau đó lan ra xung quanh. Hai vợ chồng trong cửa hàng này đã thiệt mạng; Rạng sáng 17/3, xảy ra cháy tại một công ty dệt ở khu công nghiệp Biên Hòa, (tỉnh Đồng Nai). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng sản xuất găng tay.

Vụ cháy dai dẳng kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ; Tối 12/3, một vụ cháy xảy ra tại ngôi biệt thự cổ ở TP Đà Lạt. Chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường nhưng 5 người trong nhà đã thiệt mạng; Khoảng 4h30 ngày 25/3, tại Công ty TNHH Vina Korea (KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra hỏa hoạn tại 3 xưởng may với diện tích hàng nghìn m2. Trong các xưởng có rất nhiều trang thiết bị chuyên dụng, thiết bị máy móc phục vụ may, ủi, đóng gói… lẫn vật liệu dệt may nằm rải rác đều bị lửa thiêu rụi.

H.Duy
(còn nữa)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này