Dự báo thời tiết 16.3: Bắc Bộ nắng nóng như mùa hè

08:49 | 16/03/2018
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16.3, nhiệt độ tại Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) tăng thêm 1-2 độ C, trời nắng nóng, oi bức. Nhiệt độ có nơi trên 30 độ C.
du bao thoi tiet 163 bac bo nang nong nhu mua he Bắc Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài trong tuần sau
du bao thoi tiet 163 bac bo nang nong nhu mua he ​Hôm nay (6/3): Miền Bắc có mưa nhỏ về đêm và sáng
du bao thoi tiet 163 bac bo nang nong nhu mua he
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16.3, nhiệt độ tại Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) tăng thêm 1-2 độ C, trời nắng nóng, oi bức. Nhiệt độ có nơi trên 30 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 16.3.2018.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Theo KH.V/ laodong.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này