Khởi tranh V-League 2018: Chờ những tín hiệu vui

09:03 | 09/03/2018
Cuối tuần này, V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Giải Vô địch Quốc gia năm nay sẽ có nhiều thay đổi giúp giải đấu hấp dẫn hơn.
khoi tranh v league 2018 cho nhung tin hieu vui Đội trưởng Văn Quyết cảnh báo đàn em U23 Việt Nam ở CLB Hà Nội
khoi tranh v league 2018 cho nhung tin hieu vui Lịch thi đấu lượt đi Giải Bóng đá Vô địch quốc gia 2018

Theo đó, mùa giải 2018 sẽ gói gọn trong chưa đầy 7 tháng, không còn kéo dài tới hơn 10 tháng và bị cắt khúc nhiều lần như mùa trước. Một thay đổi lớn nữa đó là việc các trận đấu V-League sẽ thi đấu trong khung “giờ vàng”, trong khoảng từ 17h đến 19h.

V-League 2018 cũng đánh dấu cột mốc trẻ hoá HLV mạnh mẽ. So với mùa giải 2017, năm nay, một nửa số đội V-League đã thay tướng. Các HLV kỳ cựu như Trần Bình Sự, Vũ Quang Bảo, Huỳnh Đức… đã nhường lại đất diễn cho các “đàn em” đang khát khao được thể hiện. Trong đó có những cái tên rất đáng chú ý như HLV Phan Văn Tài Em (36 tuổi) của CLB Sài Gòn, HLV Nguyễn Minh Phương ở SHB Đà Nẵng, HLV Đinh Hồng Vinh ở Cần Thơ, HLV Nguyễn Văn Sỹ ở Nam Định…

Không chỉ có các HLV nội đầy khát khao được cống hiến, được thử sức mình, các HLV ngoại ở V-League 2018 cũng hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua tranh kịch tính. Đó là sự xuất hiện của HLV Miura ở TP HCM. Trong khi đó, ở Hoàn Anh Gia Lai, HLV Chung Hae Seong (người Hàn Quốc) cũng được đánh giá cao.

Thậm chí đội bóng phố Núi dưới sự dẫn dắt của ông Chung Hae Seong đã đặt mục tiêu vô địch V-League 2019, đồng nghĩa với việc mùa giải năm nay sẽ mang tính bản lề. Thầy ngoại cuối cùng là HLV Mihail ở FLC Thanh Hóa. Dù chưa có trận chính thức nào ở V-League song chiến lược gia người Romania đã có trải nghiệm quý giá khi cùng CLB Thanh Hoá đá hai trận AFC Cúp trước khi mùa giải 2018 khởi tranh.

Cũng với những thay đổi mang tính bước ngoặt như trên, V-League 2018 còn hứa hẹn sẽ thu hút người hâm mộ nhờ hiệu ứng từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Điều này được thể hiện trong việc khán giả đến sân khá đông ở trận đấu tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An, các trận đấu của Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa tại AFC Cup, thậm chí cảnh “vỡ sân” trong trận giao hữu giữa Bình Phước và Hoàng Anh Gia Lai vừa qua.

Lượng khán giả tăng đột biến một phần là do hiệu ứng từ U23 Việt Nam, người hâm mộ đến sân vì muốn chứng kiện tận mắt những tuyền thủ U23 Việt nam như Văn Đức, Xuân Mạnh thi đấu thế nào sau khí tỏa sáng ở Trung Quốc tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, để duy trì hiệu ứng đó phải nỗ lực rất nhiều. Hiệu ứng đó có thể kéo dài được 4-5 vòng nhưng nếu các câu lạc bộ không đá thật, hay nhiều bất cập như những năm trước thì người hâm mộ sẽ quay mặt đi.

Hi vọng với tín hiệu tích cực và quyết tâm của những người đứng đầu, V-League 2018 sắp khởi tranh sẽ trở thành một sân chơi thực sự thu hút khán giả. Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam với bóng đá là không phải bàn cãi, cái họ cần là niềm tin về một sân chơi “đẹp và sạch”...

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này