Quyền thủ tướng Thái Lan chạy trốn khỏi người biểu tình

09:06 | 16/05/2014
LĐTĐ -Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm nay xông vào một trụ sở không quân, nơi thủ tướng tạm quyền đang họp bàn về cuộc bầu cử sắp tới, khiến ông này phải nhanh chóng chạy khỏi đây.

thai-7392-1400143064.jpg

Người biểu tình đối đầu với lực lượng không quân tại một căn cứ ở Bangkok hôm nay. Ảnh: Reuters

AFP đưa tin, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài một trường không quân ở phía bắc Bangkok sau khi hay tin Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongphaisan đang họp với các quan chức của Ủy ban Bầu cử tại đây. Họ từng phải hủy các cuộc thảo luận tại một địa điểm khác vào ngày hôm trước vì lo ngại vấn đề an ninh.

Chumpol Jumsai, một thủ lĩnh biểu tình hô hào đám đông từ trên nóc một chiếc xe tải trước khi những người này xông vào một lối đi ở bên hông của tòa nhà trên mà không bị cảnh sát phát hiện.

Một quan chức của Ủy ban Bầu cử cho hay cuộc họp phải ngừng lại và Thủ tướng Niwatthamrong rời khỏi trụ sở không quân. Ông Niwatthamrong được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo sau khi bà Yingluck Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp buộc tội lạm quyền và tước chức thủ tướng.

"Chúng tôi sẽ họp vào một ngày khác", quan chức trên nói.

Chính phủ Thái Lan cho rằng một cuộc tổng tuyển cử là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng đang đe dọa đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á vào suy thoái và gây nguy cơ nội chiến.

Tuy nhiên, trước khả năng chiến thắng cao của đảng cầm quyền Pheu Thai, phe đối lập đòi hủy cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 20/7 tới và tiến hành cải cách nhằm chấm dứt ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết cuộc bỏ phiếu có thể bị lùi lại do tình hình an ninh phức tạp hiện tại.

Trước đó, một nhóm nhỏ gồm những người được trang bị súng và lựu đạn đã tấn công vào phe chống chính phủ gần Tượng đài Dân chủ ở Bangkok làm ba người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và phe biểu tình hôm 18/2. 28 người đã mất mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra ở Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái.

Nguồn VnE

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này