Độc đáo thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

20:52 | 22/02/2018
10 năm qua, trên cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phục dựng thành công Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Đây là nơi cách đây hơn một nghìn năm, vua Lê Đại Hành đã thực hiện nghi lễ cày tịch điền đầu xuân, nhằm khuyến khích nông trang và cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. 
doc dao thi ve trang tri trau le hoi tich dien doi son Tăng cường công tác quản lý hội Phết Hiền Quan và chọi trâu Phù Ninh
doc dao thi ve trang tri trau le hoi tich dien doi son Trâu số 20 giành chức vô định Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Nằm trong khuôn khổ của lễ hội Tịch điền, hội thi vẽ trang trí trâu cũng được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam duy trì tổ chức và luôn thu hút được sự tham gia của nhiều họa sĩ trong và ngoài tỉnh.

doc dao thi ve trang tri trau le hoi tich dien doi son

Sau hồi trống khai hội, các họa sĩ về khu sân bãi bốc thăm nhận trâu và bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trên mình trâu. Để chuẩn bị cho hội thi vẽ trang trí trâu, các chú trâu “nền” được ban tổ chức lễ hội chọn lựa từ các thôn, xóm trong vùng tập kết tại sân khấu chính. Hội thi đề cao quan điểm sáng tác mới, có sự tìm tòi, tránh sự trùng lặp, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của người Việt.

Để những chú trâu tương tác tốt với các họa sĩ, ban tổ chức đã phối hợp để những chủ trâu cùng tham gia điều khiển con trâu của gia đình. Theo ông Trần Văn Bình, một chủ trâu cho biết: trâu cũng có con rất hiền và có con rất nhát. Người lạ, nếu không làm quen từ từ với chúng, thì chúng có thể không hợp tác. Vì thế, phải có chủ để cùng làm quen với trâu bằng những cử chỉ thân thiện như xoa mặt, tai, lưng giúp chúng cảm nhận được tình cảm như người chủ thì chúng sẽ quen và hợp tác với họa sĩ.

Hội thi vẽ trang trí trâu trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn của tỉnh Hà Nam đã được duy trì từ 10 năm qua và thu hút sự tham gia của 20 họa sĩ đến từ tỉnh Hà Nam, thành phố Hà Nội và một số họa sĩ trẻ có quốc tịch Tây Ban Nha, Mỹ. Đến với hội thi, nhiều họa sĩ trẻ với phong cách trẻ đã tạo ra một không gian sinh động với nhiều ý tưởng.

Họa sĩ lê Hồng Quang chia sẻ, đã nhiều năm tham gia hội thi, nhưng năm nào anh cũng cảm thấy rất hứng thú bởi vẽ trên thân trâu rất khác với trên giá vẽ thông thường. Từ nền màu đen đặc trưng của thân trâu khiến người họa sĩ phải biết tìm tòi cách phối màu và họa tiết sao cho phù hợp để làm nổi bật được tác phẩm cũng như ý đồ thể hiện của mình.

Hầu hết các họa sĩ đều chọn cách thể hiện tác phẩm nghệ thuật trên mình trâu là các hình vẽ mang đậm chất truyền thống lễ hội và mang đậm bản sắc của nền nông nghiệp, tạo nên những chú trâu khác biệt, độc đáo.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, hội thi vẽ và trang trí trâu trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018 đã tạo được ấn tượng cho du khách, mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống, khẳng định nét đặc sắc của lễ hội này.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã chọn và trao giải nhất, nhì, ba cho các chú trâu được trang trí đẹp và những chú trâu đoạt giải sẽ được tham gia lễ cày tịch điền Đọi Sơn năm 2018

Theo Đào Phương/ nhandan.com.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này