Thủ tướng Thái Lan chúc mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

13:39 | 01/02/2018
Trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng chiều 31-1, tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Thái Lan Prayut bày tỏ vui mừng và khẳng định việc đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.
thu tuong thai lan chuc mung doi tuyen bong da u23 viet nam Quang Hải đang dẫn đầu danh sách bình chọn bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á
thu tuong thai lan chuc mung doi tuyen bong da u23 viet nam Chủ tịch TP. Hà Nội gặp mặt Ban Huấn luyện và các tuyển thủ U23 Việt Nam
thu tuong thai lan chuc mung doi tuyen bong da u23 viet nam Tuyên bố chung Việt Nam-Thái Lan

Thủ tướng Prayut khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay trên tất cả các lĩnh vực; hoan nghênh việc Bộ trưởng Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại Thái Lan sẽ đồng chủ trì họp Ủy ban hợp tác Thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì họp Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương để chuẩn bị cho cuộc họp Nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4 tại Việt Nam trong năm 2018.

thu tuong thai lan chuc mung doi tuyen bong da u23 viet nam

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn kinh tế Thái Lan đầu tư vào Việt Nam; khẳng định Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Thái Lan và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thái Lan.

Thủ tướng Prayut mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ giải quyết tình trạng đánh bắt cá trái phép; hợp tác về giá, phân chia thị trường trong lĩnh vực nông sản như gạo và cao su vì lợi ích chung hai nước; mong muốn hai nước cùng với Lào, Campuchia phối hợp, thúc đẩy hợp tác tăng cường kết nối đường biển và đường bộ.

Về hợp tác lao động, Thủ tướng Prayut khẳng định tạo điều kiện thuận lợi triển khai hợp tác lao động theo Thỏa thuận lao động được ký kết giữa hai nước và chỉ đạo các cơ quan xem xét mở rộng sang các lĩnh vực khác cho lao động Việt Nam; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm tình trạng đánh bắt cá trái phép và mong muốn Việt Nam – Thái Lan tăng cường các biện pháp ngăn chặn không cho tàu thuyền hai nước đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của nhau.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chúc mừng những thành tựu kinh tế nổi bật Thái Lan đạt được trong năm qua, cảm ơn Chính phủ Thái Lan và cá nhân Ngài Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, lao động…; đề nghị Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan; khẳng định những nỗ lực của Việt Nam nhằm tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề đánh bắt cá trái phép và đề nghị Chính phủ Thái Lan tiếp tục đối xử với các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ một cách nhân đạo.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của Thái-lan trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng và mong muốn Thủ tướng Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) cuối tháng 3 tới tại Hà Nội.

Theo Minh Đức - Tuấn Anh/ nhandan.com.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này