Nam Hà: Dân sợ hãi vì mặt đê sụt lún, nứt toác giữa mùa mưa bão

16:49 | 01/08/2012
LĐTĐ - Nhà điều hành sụt lún chờ đổ, mặt đê nứt toác khiến nước thấm qua thân... Sự cố xảy ra ở cụm công trình thủy lợi đầu mối được Bộ Nông nghiệp đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng.

5h sáng 1/8, chân cụm đầu mối Tắc Giang thuộc hệ thống thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý (Hà Nam) xuất hiện tình trạng nước thấm qua thân và nền đê tạo mạch sủi dưới hạ lưu khiến nhà điều hành cửa xả âu thuyền bị sụt. Nhà điều hành hiện nghiêng 45 độ và có nguy cơ tiếp tục sụt lún. Nhiều vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện ở dọc thân đê và gần khu vực gần đó, còn vùng chân đê sụt sâu hàng chục m2.

Thân đê bị nứt toác. Ảnh: Văn Định.

Cả trăm người dân cùng lực lượng công an, quân đội đã huy động xe cẩu, cùng các phương tiện xúc đất đắp đê, khắc phục sự cố. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng và lãnh đạo địa phương có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố lún sụt.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công nghiên cứu xác định rõ nguyên nhân chính của sự cố và triển khai phương án hạn chế lưu lượng nước từ thượng nguồn, tạo điều kiện khắc phục sự cố. Dự kiến việc đắp đập phía thượng nguồn sẽ được hoàn thành trước ngày 3/8.

Cách công trình này khoảng 300 mét, con đập dài 200 mét, rộng 4 mét, tốn gần 7.000 m3 đất, đá hộc đang được đắp để ngăn dòng chảy từ phía thượng lưu. Các rọ đất, đá, bao đất được thả xuống mạch sủi nhằm giảm lưu lương dòng chảy trực tiếp tác động vào thân đê. Cửa âu cũng được mở để giảm áp lực nước tác động, hạn chế tối đa mức độ khoét sâu của dòng chảy vào chân công trình.

Mực nước đo được tại lưu vực sông Hồng hiện là 5,2 mét, xấp xỉ báo động 1, và mực nước tại sông châu Giang đang là 2,6 mét. Vì vậy, độ chênh lệch khá lớn, gây khó khăn cho công tác khắc phục ban đầu. Sự cố cũng gây ảnh hưởng nặng cho các ao cá, hoa mầu ven sông các xã của huyện Duy Tiên và Lý Nhân đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch.

Nhà điều hành trên đê bị đổ nghiêng. Ảnh: Văn Định.

Ông Kiều Hữu Bình, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nam cho hay, để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn thì dễ song về lâu dài, cần phải có giải pháp kỹ thuật để khắc phục hoàn toàn. Chiều 1/8, thứ trưởng Thắng sẽ chủ trì họp với địa phương cùng các ngành liên quan để có đánh giá nguyên nhân và có giải pháp cụ thể.

Cụm công trình đầu mối Tắc Giang được xây dựng từ năm 2007, hoàn thành vào tháng 4/2010 từ ngân sách vay và ADB do Bộ NN&PTNT làm chủ dự án. Đây là một trong những công trình có nguồn đầu tư lớn nhất tỉnh Hà Nam.

Theo Vnexpress

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này