Bình Dương: “Chợ tình” đồng tính trong KCN Sóng Thần

09:28 | 01/08/2012
LĐTĐ - “Chợ” hoạt động nhộn nhịp nhất vào 2 ngày cuối tuần. Chỉ cần 2 đối tượng “hợp nhãn” thì cùng dắt nhau vào lùm cây tìm “bãi đáp”.

Thanh niên tụ tập tìm "bạn tình" dưới rừng cây trong KCN Sóng Thần

PV được một người thuộc giới tính thứ 3 “giới thiệu” một địa điểm “họp chợ” của giới gay đang hút “khách” tại khu công nghiệp Sóng Thần, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phía sau sân bóng đá, “thiên đường” của những người đồng tính nam hiện ra dưới những lùm cây xanh mát mà những người đi ngoài đường không thể phát hiện được.

Chỉ mới hơn 8h sáng, dọc theo các con đường rợp bóng cây đã có hàng chục thanh niên đủ mọi lứa tuổi đứng chờ “hàng”. Chạy sâu vào trong chúng tôi chứng kiến nhiều cặp đôi là 2 gã đàn ông đang quấn quýt nhau mặc sự có mặt của người lạ. 

Chúng tôi lân la làm quen với 1 thanh niên còn khá trẻ với gương mặt đầy nam tính đang đứng một mình dưới gốc cây bạch đàn. Người thanh niên giới thiệu tên Quang, quê ở Hà Tĩnh và là công nhân trong KCN này, cho biết: Được bạn bè cùng giới giới thiệu điểm tập trung người đồng tính ở đây nên vào những ngày nghỉ thường đến để tìm bạn, nếu thấy hợp thì rủ nhau tìm bãi đáp.

Nhiều cặp đôi "hành sự" giữa ban ngày dù có mặt của nhiều người qua lại.

Cũng theo Quang, “chợ tình” thường đông và nhộn nhịp vào ban ngày nhất là 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên tình trạng cướp giựt, móc túi… cũng thường xuyên xảy ra vì nhiều thành phần bất hảo trà trộn để hoạt động nhưng nạn nhân đành âm thầm chịu đựng không dám trình báo công an vì xấu hổ.

Đồng thời ở đây cũng xuất hiện nhiều đối tượng hành nghề mại dâm nam đến chèo kéo người có nhu cầu để bán dâm. Thậm chí từng xảy ra đánh nhau do tranh giành khách khiến tình hình ANTT vô cùng phức tạp. 

Theo chân Quang, chúng tôi cùng chạy sâu vào trong rừng cây khá rậm rạp và chứng kiến nhiều cặp, thậm chí có cả 3, 4 người đàn ông chơi trò tập thể đang "hì hục" giữa thanh thiên bạch nhật. Phát hiện có người vào, tất cả tản ra tạm dừng đôi chút để thăm dò rồi sau đó lại tiếp tục vì “không thể cản lại sự sung sướng”.

Theo Quang, thỉnh thoảng cũng có lực lượng Công an TX Dĩ An xuống rượt đuổi, tuy nhiên sau đó “chợ” tiếp tục hoạt động và ngày càng thu hút người đồng tính khắp nơi từ TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước… tìm đến.

Trao đổi với PV, trung tá Phạm Ngọc Dũng, trưởng Công an phường Dĩ An xác nhận có xảy ra tình trạng tụ tập của nhiều thanh niên tại khu vực này nhất là vào những ngày cuối tuần, dịp lễ. Tuy nhiên dù lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra nhưng cũng chỉ cảnh báo, nhắc nhở hoặc yêu cầu những thanh niên này ra ngoài do họ không làm gì vi phạm pháp luật nên không thể xử lý.

"Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra tại khu vực nói trên, đồng thời nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn sẽ kiểm tra hành chính để xử lý nhằm lập lại trật tự tại đây”, ông Dũng cho biết.

Theo Kienthuc.net

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này