Từ 1.1.2018: Bị tạm giam vẫn có thể gặp người thân

16:05 | 27/12/2017
Đó là quy định mới trong Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25.11.2015, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1.1.2018.
tu 112018 bi tam giam van co the gap nguoi than Từ 1/1/2018, bỏ hình phạt tử hình với tội danh cướp tài sản
tu 112018 bi tam giam van co the gap nguoi than

Theo đó, Luật quy định người bị tạm giam được gặp thân nhân 1 lần/tháng; người bị tạm giữ được gặp thân nhân 1 lần trong thời gian tạm giữ và 1 lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ; thời gian mỗi lần gặp không quá 1 giờ.

Trường hợp người bị tạm giam, tạm giữ là người dưới 18 tuổi, số lần thăm gặp được tăng gấp đôi so với người bị tạm giữ, tạm giam đủ 18 tuổi.

Về chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, Luật quy định, người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi không quá 3 lần/tháng.

Đối với người bị tạm giữ, tối đa là 1 lần trong thời gian tạm giữ, nếu gia hạn tạm giữ, được nhận quà 1 lần với mỗi lần gia hạn.

Cũng theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam cũng được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh.

Các trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ. Nếu bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện Trung ương khám, điều trị.

Đặc biệt, người bị tạm giữ, tạm giam được gặp thân nhân, người bào chữa, người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự.

Cũng theo Luật này, người đồng tính, người chuyển giới, phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, người bị kết án tử hình và người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh có thể sẽ được bố trí giam giữ ở buồng riêng.

Theo Tiến Nguyễn/laodong.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này