Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

17:56 | 11/12/2017
Sáng 11/12, tại Hà Nội diễn ra  Lễ khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI - sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.
khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Phát huy trí tuệ của tuổi trẻ
khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi Hôm nay (10/12) bắt đầu diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11
khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (ảnh: Doanthanhnien.vn)

Đến dự Đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Đoàn các thời kỳ, các Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương...

Tham dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương .

khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi
Văn nghệ chào mừng Đại hội. (ảnh: doanthanhnien.vn)

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với tinh thần Xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có thể khẳng định rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Tổ chức Đoàn luôn kiên định thực hiện chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên thông qua việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, từng bước làm chuyển biến tích cực nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên.

Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” có bước phát triển mới, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nét, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo đảm quốc phòng an ninh; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi
Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Diễn văn khai mạc. (ảnh: doanthanhnien.vn)

Trong diễn văn khai mạc phiên trọng thể Đại hội, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Bối cảnh mới mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên, đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

khai mac phien trong the dai hoi doan toan quoc lan thu xi
Các đại biểu dự Đại hội. (doanthanhnien.vn)

Với tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Tại Đại hội, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đã trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; các đại biểu được xem lại các hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012- 2017; tham luận... Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này