Liên đoàn Lao động- Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm:

Ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020

08:35 | 03/12/2017
Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 26/10/2014 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, vừa qua LĐLĐ và Phòng giáo dục - đào tạo quận đã tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 -2020.
tin nhap 20171203082512 Công đoàn CQ Phường Hàng Đào tổ chức thành công Đại hội công đoàn điểm
tin nhap 20171203082512 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tặng quà cho CNVCLĐ là thương binh, con liệt sĩ
tin nhap 20171203082512 Hơn 500 VĐV, diễn viên tham gia liên hoan ca múa nhạc và hội khỏe
tin nhap 20171203082512
LĐLĐ và Phòng giáo dục - đào tạo quận ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 -2020.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ VN, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐNĐ quận; đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Trưởng ban Dân Vận quận ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể quận và gần 200 đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra công đoàn của 40 trường trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh – phó chủ tịch LĐLĐ quận triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục-Đào tạo giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đào tạo với tổ chức Công đoàn trong phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên công đoàn các nhà trường, tổ chức Công đoàn trên địa bàn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Trong giai đoạn 2017-2020, Ban Thường vụ LĐLĐ - Ban lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo quận sẽ chỉ đạo ngành Giáo dục và đào tạo, các tổ chức công đoàn trong khối giáo dục phối hợp thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và đào tạo; phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng như phối hợp trong công tác thông tin, báo cáo.

Đồng chí Vũ Thị Xuân Mai - Uỷ viên BCH LĐLĐ thành phố , Quận uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ quận và đồng chí Vương Hương Giang – Quận ủy viên, trưởng phòng GD và ĐT đã cùng nhau ký kết chương trình trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố, quận Hoàn Kiếm và các đồng chí ủy viên BCH, UBKT LĐLĐ quận; các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn các trường mẫu giáo mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục việc làm Nguyễn Văn Tố; các đồng chí cán bộ chuyên viên LĐLĐ – phòng GD và ĐT quận;

Sau phần ký kết, hội nghị đã được đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên Trung ương, phó trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng Ban tuyên giáo Thành ủy nói chuyện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hồng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này