Bộ Tư pháp yêu cầu Đà Nẵng tự bỏ quy định nhập cư trái luật

10:38 | 25/08/2012
LĐTĐ - Bác bỏ lý lẽ của Đà Nằng rằng “cấm” nhập cư với người không có nghề nghiệp hoặc có tiền án, tiền sự chỉ là tạm dừng, lãnh đạo Bộ Tư pháp gia hạn thêm 1 tuần để thành phố này tự hủy bỏ quy định trái luật trước khi trình Thủ tướng.

Đà Nẵng đang áp dụng quy định siết nhập cư tại 2 quận Thanh Khê, Hải Châu.

Đà Nẵng đang áp dụng quy định siết nhập cư tại 2 quận Thanh Khê, Hải Châu.

 

Ngày 24/8, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật Lê Hồng Sơn có báo cáo nhanh với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết luận cuộc họp liên ngành giữa các cơ quan liên quan liên quan đến Nghị quyết 23/2011 bị “thổi còi” đã lâu của HĐND TP Đà Nẵng, có nội dung quy định tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp không có nhà, nhà ở thuê mà không có nghề nghiệp hoặc có tiền án, tiền sự.

Ông Sơn cho biết, Đà Nẵng vẫn lập luận, việc tạm dừng đăng ký thường trú mới tại khu vực nội đô để xin chỉ đạo của cấp trên là không trái luật. Hiện, thành phố đang áp dụng quy định hạn chế nhập cư tại hai quận trung tâm là Thanh Khê và Hải Châu.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng lý giải: “Đà Nẵng hạn chế nhập cư không phải là tẩy chay dân nhập cư. Thành phố vẫn thực hiện thu hút nhân tài và đến nay đã tuyển hơn 2.000 trí thức người ngoài tỉnh vào biên chế, không quan trọng là người ở địa phương nào; nhưng đã nhập cư vào trung tâm thành phố là phải có công việc ổn định”.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Lê Hồng Sơn, địa phương này vi phạm cả yêu cầu của Thủ tướng khi đã có chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ: trong thời gian chờ ý kiến của Chính phủ về những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về cư trú, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quy định của Luật Cư trú và Nghị định 56/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phạm Quý Tỵ kết luận, quy định “cấm” nhập cư tại Nghị quyết 23 không có cơ sở pháp lý và trái với quy định của Luật Cư trú. Ông Tỵ yêu cầu Thường trực HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng các quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn.

Trong vòng một tuần kể từ khi cuộc họp kết thúc, nếu HĐND Đà Nẵng vẫn bảo lưu quan điểm, không thực hiện yêu cầu trên và không có văn bản báo cáo Thủ tướng và Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng đình chỉ. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng sẽ đề nghị UB Thường vụ Quốc hội bãi bỏ quy định trái luật này.

Nguồn Dân trí

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này