U19 Việt Nam có thể giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2018 sớm

14:51 | 06/11/2017
Cả U19 Việt Nam và U19 Đài Bắc Trung Hoa đều giành chiến thắng trong trận ra quân ở vòng loại U19 châu Á 2018. Do vậy, cuộc đối đầu vào 16h00 hôm nay giữa hai đội sẽ quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng H.
u19 viet nam co the gianh quyen tham du vck u19 chau a 2018 som Việt Nam dễ thở, Thái Lan chạm chán nhà ĐKVĐ Nhật Bản
u19 viet nam co the gianh quyen tham du vck u19 chau a 2018 som Sẽ rất buồn nếu U19 Việt Nam không lọt vào VCK U19 châu Á 2018

U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu khó khăn hơn cả mong đợi khi chỉ giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu là Macau (TQ). Đối thủ không mạnh nhưng chính U19 Việt Nam đã tự làm mình yếu đi bằng một lối chơi thiếu hiệu quả, có nhiều đường chuyền hỏng và nhiều cầu thủ đá dưới sức mình.

u19 viet nam co the gianh quyen tham du vck u19 chau a 2018 som
U19 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Dân trí

Với việc phải thi đấu vào lúc 13h00 và chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một trở ngại với U19 Việt Nam. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ phải biết cách vượt qua khó khăn, nhìn nhận những gì đang còn thiếu để rút kinh nghiệm và thi đấu hiệu quả hơn ở lượt trận thứ 2 này, gặp U19 Đài Bắc Trung Hoa.

U19 Đài Bắc Trung Hoa vừa có lợi thế sân nhà và tạm chiến ngôi đầu bảng H sau chiến thắng 2-0 trước U19 Lào ở trận ra quân. Dù lối chơi của U19 Đài Bắc Trung Hoa không quá hay nhưng chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đây là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội, đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu diễn ra vào chiều nay, sẽ giành ngôi đầu bảng H và mở rất rộng cánh cửa tham dự VCK U19 châu Á 2018, thậm chí là giành tấm vé sớm tham dự giải đấu trẻ lớn nhất châu Á dành cho lứa tuổi U19 nếu trường hợp sau đây xảy ra.

Nếu U19 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời U19 Macau (TQ) và U19 Lào hòa nhau ở trận đấu sớm thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 6 điểm trong tay. Khi đó, U19 Đài Bắc Trung Hoa chỉ giành tối đa 6 điểm (nếu thắng Macau (TQ) ở lượt đấu cuối), U19 Lào có tối đa 4 điểm (nếu gây sốc trước Việt Nam ở lượt đấu cuối).

Theo quy định, thứ hạng các đội trong bảng sẽ được phân loại theo thứ tự ưu tiên từ điểm số, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm trước khi tính đến hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng... nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chắc chắn đứng đầu bảng H và giành tấm vé sớm tham dự VCK U19 châu Á 2018 do hơn đội chủ nhà về điểm số hoặc thành tích đối đầu.

Điều đó cho thấy, một chiến thắng trước U19 Đài Bắc Trung Hoa sẽ giúp U19 Việt Nam mở rất rộng cánh cửa giành tấm vé trực tiếp tham dự VCK U19 châu Á 2018. Nếu thua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đánh mất đi lợi thế rất lớn của mình và phải so sánh hiệu số với các đội nhì bảng khác để biết mình có đi tiếp hay không.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này