Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là ưu tiên số một

13:24 | 26/10/2017
Sáng 25/10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng Quý 3 năm 2017 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
phat trien to chuc dang doan the trong doanh nghiep la uu tien so mot Phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN phải là nhu cầu tự thân của NLĐ
phat trien to chuc dang doan the trong doanh nghiep la uu tien so mot Khơi dậy nhiệt huyết trong mỗi cán bộ công đoàn

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU.

phat trien to chuc dang doan the trong doanh nghiep la uu tien so mot
Thành lập CĐCS trực thuộc CĐ các KCN-CX Hà Nội

Các đơn vị cũng đề ra những giải pháp mới, tiếp tục chú trọng khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp để phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp, đạt những kết quả tích cực.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, toàn Thành phố đã thành lập mới 127/146 tổ chức Đảng, đạt 87% kế hoạch năm 2017; phát triển 575 đảng viên mới. Về thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố và công đoàn các cấp đã thành lập được 320/400 công đoàn cơ sở, đạt 80% kế hoạch; kết nạp 29.290/42.000 đoàn viên, đạt 69,7% kế hoạch.

Các cơ sở đoàn - hội trực thuộc Thành đoàn đã thành lập được 140/200 tổ chức, đạt 70% kế hoạch; kết nạp 7.112 đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố thành lập mới được 8/9 chi hội với 226 hội viên…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế. Như, trong quá trình thực hiện nghị quyết, một số cấp ủy chưa tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ sở hữu, ban lãnh đạo doanh nghiệp của một số tổ chức Đảng còn hình thức, khó thực hiện, hiệu quả không cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 09, nhất là trong thời gian gần đây, các đơn vị không chỉ đáp ứng yêu cầu về số lượng, mà chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã được nâng lên một bước. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể để từ đó tự nguyện đề xuất được thành lập Chi bộ, công đoàn cơ sở, đoàn, hội…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể, phải coi việc quan tâm, xem xét những nơi nào đủ điều kiện để thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể là một nhu cầu khách quan của các quận, huyện.

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị thay đổi tư duy, coi phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên là ưu tiên số một, từ đó làm cơ sở để phát triển Đảng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng lực lượng đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp vững mạnh để việc phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải là nhu cầu tự thân của người lao động, có như vậy sau khi thành lập thì hoạt động của các tổ chức này mới bền vững và mới có hiệu quả thiết thực với doanh nghiệp.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này