LĐLĐ Thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

16:03 | 17/10/2017
Sáng nay, 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ thành phố tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam 20/10 và tổng kết hoạt động câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017.
ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam Khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức
ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam Sôi nổi Hội thi “Văn nghệ và thời trang công sở”
ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam Bà Nà giảm giá dịch vụ nhân ngày 20.10

Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Đỗ Hồng Vân - Phó trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự.

Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa chủ trì buổi lễ.

ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa khẳng định: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ CNVCLĐ Thủ đô không ngừng phấn đấu, trưởng thành, là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.

Trên mọi lĩnh vực công tác, dù ở cương vị nào nữ CNVCLĐ Thủ đô luôn phát huy sức mạnh tập thể, năng động, sáng tạo, trung hậu đảm đang, với những quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng phấn đấu, đem hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiến bộ".

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng cho biết, coi trọng công tác nữ, LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn Thủ đô luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam
Công nhân Nguyễn Thị Lê- Xí nghiệp may Minh Hà giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu trở thành Công nhân giỏi Thủ đô

Điển hình như các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... được đông đảo nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó khích lệ chị em không ngừng vươn lên, đồng thời làm xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

Có thể kể đến những tấm gương tiêu biểu như công nhân Nguyễn Thị Lê – công nhân may Xí nghiệp May Minh Hà, Chi nhánh Cty CP May Bình Minh; Ths. BS Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; PGS. TS Dương Tuyết Miên - Trưởng bộ môn tội phạm học, Ủy viên BCHCĐ Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Lê Thị Dung - Giảng viên khoa hội họa Trường Đại học Mỹ thuật, Trưởng Ban Nữ công công đoàn Trường v.v…

ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam

Chị Lê Thị Dung, Giảng viên khoa hội họa Trường ĐH Mỹ thuật giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trở thành nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Tổng kết hoạt động câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa cho biết, đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 35 câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập với 5.270 hội viên. Nhìn chung, các câu lạc bộ đã xây dựng nội dung hoạt động thiết thực như: Chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, khỏe mạnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn.

Thông qua các hoạt động, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên cũng như của nữ CNVCLĐ, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội về hoạt động công tác nữ công, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói chung, với phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô nói riêng.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố luôn xác định việc quan tâm, chăm lo tới đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của các cấp công đoàn Thủ đô. Chính vì thế, trong thời gian qua, LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hướng tới đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác nữ công, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ là nữ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, tổ chức biểu dương, tôn vinh lao động nữ vào các dịp kỷ niệm về giới v.v…

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhận định, thời gian tới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô nói chung, đội ngũ nữ cán CNVCLĐ Thủ đô nói riêng sẽ đón nhận nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

ldld thanh pho ha noi ky niem ngay thanh lap hoi lhpn viet nam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn khen thưởng các nữ CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ, nâng cao vai trò, vị thế của đội ngũ nữ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, nhất là nữ CNVCLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn pháp luật, nâng cao kiến thức, nhận thức mọi mặt, nhất là kiến thức pháp luật cho lao động nữ. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở.

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng cho 5 nữ CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu và 5 câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở hoạt động tốt trong năm 2017.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này