Đăk Lắk: Đi làm rẫy về, thiếu nữ bị lũ cuốn trôi

02:13 | 08/10/2012
LĐTĐ - Ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, tỉnh Đăk Lăk liên tục mưa lớn trên diện rộng. Một thiếu nữ đi làm rẫy về đã bị lũ cuốn thiệt mạng.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Trầm (18 tuổi) ở thị trấn Ea Drăng , huyện Ea H’leo. Tối 6/10, trên đường đi làm rẫy cà phê qua cầu tạm trên suối Ea Va, Trầm bị lũ lớn đổ về cuốn trôi. Sáng 7/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác nạn nhân.

Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu vào ngày 6/10, phổ biến đạt mức 60 - 80 mm. Riêng khu vực Ea Súp đạt 145 mm và Ea H’leo 104 mm, gây lũ cục bộ và ngập lụt ở một số địa phương.

Tại huyện Ea H’leo, lũ lớn đã làm hư hỏng nhiều đoạn dường, cuốn trôi 2 cầu bán kiên cố, khiến một số vùng bị cô lập. Còn tại huyện Ea Súp, theo thống kê ban đầu, có 40 thôn bị ngập lụt, 490 nhà dân bị ngập 0,2 - 1,5 m; gần 1.800 ha hoa màu bị ngập, 12 ha ao cá bị thiệt hại 100%; 19 km đường giao thông ngập... tổng thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng.

Chiều 7/10, tại lưu vực sông Sêrêpốk ở khu vực huyện Buôn Đôn, do các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ nên mực nước đạt trên mức báo động 2. Mực nước tại các con sông lớn khác trên địa bàn tỉnh xấp xỉ đạt báo động 1 và tiếp tục lên.

TG

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này