Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

02:43 | 08/10/2012
LĐTĐ -Tuần này, không khí lạnh sẽ tăng cường yếu xuống Bắc Bộ, gây mưa vài nơi. Trong khi đó, miền Trung dự báo trời nhiều mây, có mưa rào…

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau có khả năng được tăng cường yếu trở lại, từ ngày 08 đến ngày 11/10, các khu vực thuộc Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sau đó, từ ngày 12 đến ngày 17/10, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Trong khi đó, các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 8/10, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3.

Ngày 09 và ngày 10, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 11 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 8 đến ngày 10/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 11 đến ngày 17/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 8/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa vài nơi. Phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

TV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này