Vòng loại World Cup 2018: Ai Cập trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng

15:44 | 09/10/2017
Cú đúp của Mohamed Salah giúp Ai Cập giành chiến thắng 2-1 trước Congo, qua đó giành vé đến với vòng chung kết World Cup sau 28 năm vắng bóng.
vong loai world cup 2018 ai cap tro lai world cup sau 28 nam vang bong Thêm hai đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2018
vong loai world cup 2018 ai cap tro lai world cup sau 28 nam vang bong Tây Ban Nha giành vé sớm, Italy đá play-off

Ai Cập dưới sự dẫn dắt của "vua về nhì" Hector Cuper bước vào loạt đấu áp chót với mục tiêu giành chiến thắng trước đội bét bảng Congo để hy vọng giành vé sớm. Tuy nhiên đội chủ nhà phải chờ tới hiệp hai mới có bàn mở tỷ số nhờ công Mohamed Salah. Tiền vệ đang là trụ cột ở Liverpool có pha bứt tốc sở trường trước khi sục bóng qua người thủ môn đối phương.

vong loai world cup 2018 ai cap tro lai world cup sau 28 nam vang bong
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Ai Cập sau bàn thắng định mệnh của Salah. (ảnh dantri.com.vn)

Sau đó, Congo bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ 1-1 ở phút 87 do công của Arnold Bouka Moutou. Không chấp nhận một kết quả hòa, Ai Cập dồn lên tấn công trong thời gian bù giờ. Đến phút 95, Trezeguet bất ngờ bị Beranger Itoua phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mohamed Salah không mắc một sai lầm nào ấn định chiến thắng 2-1 cho Ai Cập.

Với chiến thắng 2-1 này, Ai Cập chính thức giành vé tới Nga mùa hè năm sau trước 1 vòng đấu, khi họ đang dẫn dầu bảng E vòng loại châu Phi với 12 điểm hơn đội nhì bảng Uganda xếp sau tới 4 điểm.

Đây là lần đầu tiên sau 28 năm bóng đá Ai Cập mới lại xuất hiện tại World Cup. Càng ngạc nhiên hơn khi trong khoảng thời gian này họ đã có tới 4 lần vô địch châu Phi nhưng thường kém duyên với World Cup.

Trái ngược với niềm vui của đội tuyển Ai Cập là nỗi buồn của Ghana, đội bóng mới chỉ có được 6 điểm sau 5 trận nên đã bị loại ở bảng đấu này. Đây là lần đầu tiên Ghana không thể đoạt vé dự VCK World Cup sau 3 kì liên tiếp góp mặt (2006, 2010 và 2014).

Tính cả Ai Cập, hiện đã có tổng cộng 15 đội bóng chính thức đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018, bao gồm cả chủ nhà Nga. Đêm qua, ngoài Ai Cập, có thêm 1 đội bóng khác lên chuyến tàu tới Nga là Ba Lan, đội bóng đã giành ngôi đầu bảng E sau trận thắng Montenegro 4-2. 17 tấm vé còn lại sẽ được xác định từ nay cho tới ngày 14/10. Theo lịch, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018 vào ngày 1/12 tới.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này