Hội nghị BCH CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội lần thứ XV

14:17 | 06/10/2017
CĐ viên chức thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa IV, kỳ họp thứ XV (mở rộng) nhằm sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017;triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội CĐ Viên chức Thành phố  Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.
hoi nghi bch cd vien chuc thanh pho ha noi lan thu xv Ngày hội chăm sóc mẹ và bé
hoi nghi bch cd vien chuc thanh pho ha noi lan thu xv Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn
hoi nghi bch cd vien chuc thanh pho ha noi lan thu xv Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS

Phó Chủ tịch Thường trực CĐ viên chức thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải cho biết, quý III/2017, CĐ Viên chức thành phố tiếp tục triển khai đồng đều, hiệu quả các mặt hoạt động công đoàn.

Nổi bật trong số đó phải kể đến công tác tuyên truyền, giáo dục. CĐ Viên chức thành phố đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tập trung tuyên truyền về Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

hoi nghi bch cd vien chuc thanh pho ha noi lan thu xv
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ Viên chức thành phố triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội CĐ Viên chức thành phố lần thứ V

Cùng đó, CĐ Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, nay được sửa đổi tên gọi, bổ sung tiêu chí thành cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội v.v..

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội cũng tiếp tục được CĐ Viên chức thành phố thực hiện tốt. Trong quý, CĐ Viên chức thành phố đã thăm, tặng quà, trao trợ cấp cho 63 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với tổng số tiền 44,5 triệu đồng.

hoi nghi bch cd vien chuc thanh pho ha noi lan thu xv
Phó Chủ tịch thường trực CĐ Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải sơ kết công tác công đoàn quý III/2017

CĐ Viên chức thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội của Công đoàn, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2017. Đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã thu được 1.283,215 triệu đồng; Quỹ Xã hội Công đoàn đã thu được 140,685 triệu đồng, nộp LĐLĐ Thành phố 92,79 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch).

Cũng trong quý III/2017, CĐ Viên chức thành phố còn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ cũng như các mặt công tác khác.

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ Viên chức thành phố đã triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội CĐ Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Đại hội CĐ viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-23/1/2018. Dự kiến BCH CĐ viên chức TP Hà Nội lần thứ V có 25 đồng chí , Ban thường vụ dự kiến có 7 đồng chí, UBKT dự kiến có 8 đồng chí.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này