Giả mạo Facebook cá nhân

10:22 | 05/10/2017
Thời gian qua, tình trạng mạo danh trên mạng xã hội Facebook diễn ra khá phổ biến. Nhiều đối tượng nhằm câu like, vui đùa… nên thường mạo danh của những nghệ sỹ nổi tiếng đưa nhiều thông tin bịa đặt, gây thất thiệt, hoang mang dự luận.
gia mao facebook ca nhan Facebook bị tố đọc lén tin nhắn riêng tư của người dùng
gia mao facebook ca nhan Facebook thử nghiệm tính năng cảnh báo tài khoản giả mạo

Tràn lan hành vi giả mạo Facebook

Những ngày qua, một tài khoản Facebook mạo danh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để tặng thẻ cào điện thoại với mệnh giá 50.000 đồng, đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích (like) và chia sẻ (share). Ngay sau đó, doanh nhân Quốc Cường đã chia sẻ với phóng viên VTV rằng, đó chỉ là một Facebook giả mạo, không hiểu tại sao lại có sức ảnh hưởng như vậy. Có rất nhiều người tham gia bình luận, share và like nên doanh nhân Quốc Cường không muốn mọi người dính vào những trò lừa đảo như vậy…

gia mao facebook ca nhan
Tài khoản Facebook mạo danh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường gây xôn xao dư luận những ngày gần đây

Trước đó, đầu năm 2017, cộng đồng mạng liên tục like và share những bài viết được đăng tải bởi một Fanpage mang tên Lại Văn Sâm với những hình ảnh của nhà báo này. Dù chỉ mới được thành lập nhưng Fanpage đã thu hút hàng nghìn người theo dõi. Các bài viết trên trang này cũng thu hút rất nhiều lượt like và share. Tuy nhiên, đây không phải là tài khoản của nhà báo Lại Văn Sâm. Ngay sau đó, nhà báo Lại Văn Sâm đã cho biết, ông chưa bao giờ và cũng không bao giờ có tài khoản Facebook hay bất cứ một tài khoản nào trên mạng mạng xã hội.

Xoay quanh câu chuyện bị mạo danh facebook, không chỉ nhà báo Lại Văn Sâm bị phiền toái, mà nhiều biên tập viên, người dẫn chương trình khác của Đài Truyền hình Việt Nam như Diễm Quỳnh, Quang Minh, Hoài Anh, Phan Anh... và hàng loạt các nghệ sỹ nổi tiếng như danh hài Hoài Linh, Giang “còi”, diễn viên Dustin Nguyễn, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh… cũng từng rơi vào cảnh “cười ra nước mắt” khi tên tuổi bị lợi dụng.

Có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Trịnh Nam Ninh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Chưa nói đến việc giả mạo Facebook của người khác để thực hiện hành vi phạm pháp, nếu dùng Facebook giả mạo xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác thì có thể cấu thành tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 BLHS, hình phạt tối đa đến 3 năm tù; hoặc “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet” theo Điều 226 BLHS (hình phạt tối đa đến 07 năm tù)..

Việc mạo danh Facebook của người khác dù nhằm mục đích gì thì cũng là hành vi đáng lên án. Theo Luật sư Lại Xuân Cường (Văn phòng Luật sư Quốc Thái): “Về vụ việc mạo danh Facebook của doanh nhân Quốc Cường gây xôn xao dư luận vừa qua, theo tôi, có lẽ, người thực hiện việc đăng bài không biết rằng việc mạo danh người khác trên Facebook có thể bị phạt tù tối đa lên tới 7 năm”.

Đặc biệt, nếu cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; nếu tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 77 Luật Công nghệ thông tin). Trong trường hợp xử phạt hành chính, thì số tiền có thể lên tới từ 10 triệu cho tới 30 triệu đồng.

“Nghiêm trọng hơn, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự, việc “đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet (gọi chung là mạng) những thông tin trái pháp luật, thông tin trái pháp luật ở đây được hiểu là những thông tin vi phạm các điều cấm của pháp luật” sẽ có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Những hành vi phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, gây hậu quả nghiêm trọng… sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”- Luật sư Cường chia sẻ.

Hoàng Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này