Hai cháu bé chết đuối thương tâm dưới hố nước

08:14 | 24/09/2017
Vào khoảng 18h00 ngày 23.9, tại sân bãi đỗ xe bus gần khu vực chùa Trình, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, người dân phát hiện 2 cháu bé bị chết đuối trong hố nước.
hai chau be chet duoi thuong tam duoi ho nuoc Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 người bị cuốn mất tích ở Ninh Thuận
hai chau be chet duoi thuong tam duoi ho nuoc Một thanh niên chết đuối thương tâm trên sông Đắc Rinh
hai chau be chet duoi thuong tam duoi ho nuoc
Nhiều cháu nhỏ vĩnh viễn ra đi bởi sự bất cẩn của người lớn. Trong ảnh là một trong những bãi tắm tự phát tại TP.Hạ Long, do dù là thành phố biển nhưng lại quá thiếu bãi tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Qua xác minh, 2 cháu bé này là anh em ruột trong một gia đình ở Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, cháu N. Đ. T sinh năm 2011 và cháu N.Q.K sinh năm 2013.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo TP.Uông Bí và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. TP.Uông Bí cùng các cơ quan, tổ chức đoàn thể kịp thời tới động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình 2 cháu bé.

Hiện, chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa thi thể hai cháu về nhà lo việc hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh trích hỗ trợ cho gia đình 6 triệu đồng/cháu, TP.Uông Bí hỗ trợ 6 triệu đồng/cháu.

Được biết, gần khu hố nước xảy ra vụ việc thương tâm có nhiều hàng quán, tuy nhiên, do nằm sau một khu nhà tôn, nên khi phát hiện ra các cháu thì đã quá muộn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Quảng Ninh liên tục xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước. Ước tính, từ năm 2016 đến nay, tại tỉnh này có khoảng 56 trẻ em tử vong do đuối nước.

Theo Nguyễn Hùng/laodong.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này