Đắt hàng “khẩu trang” dành cho thú cưng

18:30 | 21/09/2017
Bắt đầu từ ngày 15/9, quy định chó nuôi khi ra ngoài đường phải rọ mõm đã khiến việc kinh doanh của nhiều cửa hàng chuyên đồ dùng cho thú cưng trở nên đắt khách. Cùng đó, hàng loạt khẩu trang rọ mõm dành cho chó với nhiều kiểu dáng vô cùng độc đáo (nội có, ngoại có) cũng được tung ra với giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng...
dat hang khau trang danh cho thu cung Bắt chó thả rông bằng vợt sắt: Có quá dã man?

Cháy hàng

Những ngày gần đây, trên dọc các tuyến phố như Trường Chinh, Đại Cồ Việt, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh…các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng thú cưng luôn trong tình trạng tấp nập khách vào ra. Chị Nguyễn Thị Linh (nhân viên cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng cho thú cưng trên đường Đê La Thành) cho biết: “Trước khi có quy định này, bình thường mỗi ngày cửa hàng mình chỉ bán được một, hai chiếc rọ mõm cho chó.

dat hang khau trang danh cho thu cung
Chú chó cưng của chị Huyền được chủ rọ mõm cẩn thận khi đưa đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.

Từ khoảng 10/9 trở lại đây, nhu cầu của mọi người với sản phẩm này tăng vọt. Mỗi ngày cửa hàng phải bán được từ 30 đến 40 chiếc. Nguồn hàng chủ yếu của cửa hàng là nhập từ Nhật hoặc Trung Quốc, cũng có một số ít là hàng Việt Nam”. Cùng đó, thị trường “khẩu trang” dành cho chó trên kênh online cũng vô cùng nhộn nhịp.

Theo tìm hiểu của Lao động Thủ đô, giá các loại rọ mõm chó phụ thuộc vào chất liệu, kích thước, chủng loại và màu sắc. Mỗi loại rọ, thường sẽ có 7 size; tương đương với chu vi mõm 12cm,14cm,16cm,18cm, 20cm, 22cm, 24cm. Ngoài các loại rọ truyền thống mỏ vịt thì trên thị trường còn rất nhiều các loại rọ mõm “độc”, lạ với kiểu dáng vô cùng ngộ nghĩnh, hút mắt.

Cụ thể, với những loại rọ mõm giả da hay inox thiết kế theo kiểu lưới đan sẽ có giá dao động từ 80.000 – 180.000 đồng/chiếc. Hàng cao cấp hơn được làm từ da thật có giá khoảng 300.000 – 400.000 đồng/chiếc. Chưa kể, cùng là rọ hình mỏ vị nhưng nếu là hàng Trung Quốc thì giá chỉ dưới 100.000 đồng/chiếc. Còn hàng Nhật thì giá nhỉnh hơn một chút, từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc.

Để người dân không đối phó với quy định

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15/9 quy định rõ phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Đối với trường hợp người thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Với những trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại.

Chị Phạm Thị Ngọc Huyền (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết: “ Nhà tôi có nuôi 1 chú chó cưng. Hàng ngày tôi hay dẫn chó đi dạo quanh Bờ Hồ. Trước khi có quy định này, tôi cũng đã có ý thức mua rọ mõm để dùng khi dắt chó ra ngoài rồi, nhưng nói thật là không hay sử dụng. Một phần là vì đeo vào chó cảm thấy không thoải mái, nên nó toàn dùng chân trước cào ra. Phần còn lại là vì chưa có thói quen. Bây giờ, đã có quy định thì mình phải tuân theo. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quy định này. Tuy nhiên, sau ngày 15/9, tôi thấy vẫn còn nhiều người chưa chấp hành hoặc chấp hành cho có lệ. Có người chỉ khi đi ngang qua đồn công an thì mới cho chó đeo rọ vào. Qua rồi thì lại tháo ra ngay”.

Đồng quan điểm với chị Huyền, chị Cao Thu Hương (làng Việt Kiều- Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông) cũng vừa mua một chiếc rọ mõm hình mỏ vịt cho chú chó cưng giống tây của gia đình với giá bạc triệu khi hay tin có quy định mới. Theo chị, khẩu trang cho thú cưng nhà chị là loại hình mỏ vịt này được chủ cửa hàng giới thiệu là hàng Nhật, được làm bằng chất liệu silicon rất mềm và dẻo nên không gây quá khó chịu đối với thú cưng. Hơn nữa lại được thiết kế liền khối, không có dây đeo nên quá trình đeo vào, tháo ra cũng rất tiện lợi.

“Việc xử phạt hành chính đối với hành vi thả rông và không rọ mõm cho chó khi ra ngoài đường là hoàn toàn hợp lý bởi việc thả rông và không rọ mõn chó khi ra ngoài đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Chó tấn công người, lây truyền bệnh dại. Đó là chưa kể đến việc gây mất an toàn giao thông. Có không ít trường hợp chó chạy rông ngoài đường, người đi đường vì tránh chó mà gây ra hoặc bị những tai nạn vô cùng đáng tiếc” – Chị Hương cho hay.

Tuy không làm gắt gao như TP HCM nhưng đến thời điểm hiện tại (sau khi quy định có hiệu lực được 1 tuần) thì tại Hà Nội vào buổi sáng sớm hay chiều sau giờ tan tầm vẫn thấy nhan nhản những chú chó được chủ dẫn đi dạo, cho đi vệ sinh ngoài đường phố, bờ hồ, công viên… mà không thấy rọ mõm.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, các phường/xã, quận/huyện tại Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của việc rọ mõm cho chó khi ra ngoài đường cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định của Nhà nước thay vì tìm mọi cách đối phó.

H. Thành – P.Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này