![]() | Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra sốt xuất huyết tại Thanh Hóa |
![]() | Muỗi Wolbachia khắc tinh của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết |
![]() | Các hộ dân kém ý thức đã "tiếp tay" cho dịch sốt xuất huyết phát triển |
Các quận, huyện trọng điểm cũng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm từ 40-100 ca/tuần như: Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Ba Đình, Cầu Giấy... Bên cạnh đó, một số nơi như: Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên ghi nhận ca mắc tăng từ 10-20 ca/tuần.
![]() |
Với gần 27.000 trường hợp mắc trong tổng số 117.000 ca mắc SXH, Hà Nội vẫn là địa phương có số người mắc SXH lớn nhất cả nước. Ảnh: Minh Khuê. |
Đến nay, toàn thành phố ghi nhận 26.784 trường hợp mắc SXH, 7 trường hợp tử vong. Hiện số bệnh nhân đã khỏi là 24.857 trường hợp (chiếm 92,8%). Số ổ dịch SXH đã được khống chế là 3.515 (chiếm 89,7%).
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mặc dù số ca mắc SXH giảm ở các quận nội thành nhưng lại có nguy cơ gia tăng ở các huyện ngoại thành. Do đó, các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hiệu quả.
Bên cạnh dịch SXH, trong tuần qua TP Hà Nội cũng ghi nhận 31 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Ngoài ra, ghi nhận 2 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó 1 trường hợp tử vong. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp mắc liên cầu khuẩn, trong đó 2 trường hợp tử vong.
Minh Khuê
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-so-ca-mac-sot-xuat-huyet-da-co-xu-huong-giam-59953.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này