15.000 người được phát hiện sớm, sàng lọc ung thư miễn phí

10:34 | 12/09/2017
Từ ngày 9/9 - 18/10, tại 18 điểm khám ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt diễn ra chương trình sàng lọc và phát hiện sớm một số bệnh ung thư cho khoảng 15.000 người. Trong đó, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc cho 3 trong số các bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam hiện nay là ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng.
tin nhap 20170912101716 12.000 phụ nữ trên 40 tuổi được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí
tin nhap 20170912101716
Đông đảo người dân đã đến sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung và đại trực tràng tại bệnh viện Vinmec Times City.

Phát biểu tại Lễ phát động chương trình sàng lọc và phát hiện sớm một số bệnh ung thư, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các nước nghèo, các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tật, trong đó có bệnh ung thư ngày càng gia tăng trên cả nước và đòi hỏi có sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Theo số liệu của Tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu và ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Cũng như các nước trên thế giới, số người mắc ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca vào năm 2010. Dự kiến con số này sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Riêng về 3 loại ung thư được sàng lọc miễn phí trong đợt này, thông tin tại chương trình cho biết, mỗi năm có khoảng 12.500 ca ung thư vú mắc mới, 5.700 ca ung thư cổ tử cung và khoảng 13.500 ca ung thư đại trực tràng.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn và thiết thực giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh ung thư trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân hãy quan tâm và thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư mà thông điệp chương trình đã đề ra: “Ung thư - Sàng lọc ngay, điều trị trong tầm tay”.

Hiện nay, tại một số địa phương do tiếp cận của người dân về bệnh ung thư còn hạn chế nên vẫn còn nhiều trường hợp đến bệnh viện khám và phát hiện muộn. Trong khi, phát hiện muộn là một trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho bệnh nhân ung thư. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng người dân cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, trong đó có khám sàng lọc ung thư để kịp thời phát hiện sớm và chẩn đoán, chữa trị ung thư kịp thời.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này