Trung tâm quản lý và điều hành Giao thông đô thị

Gắn kết hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ

13:54 | 12/09/2017
Công đoàn (CĐ) Trung tâm quản lý & điều hành Giao thông đô thị vừa tổ chức thành công Đại hội CĐ nhiệm kỳ (2017- 2022), qua đó tạo được niềm tin và khí thế mới trong các đoàn viên CĐ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong sản xuất kinh doanh. 
gan ket hon nua de hoan thanh nhiem vu Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
gan ket hon nua de hoan thanh nhiem vu Trao quyết định Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội
gan ket hon nua de hoan thanh nhiem vu Công đoàn GTVT Hà Nội: Trao nhà"Mái ấm công đoàn”

Thay mặt Ban chấp hành CĐ Trung tâm, bà Trần Thị Phương Thảo – Chủ tịch CĐ Trung tâm, đã báo cáo tổng kết trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017 và mục tiêu, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới.

Hoạt động CĐ Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Kết quả đó có được nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ Chi bộ và Ban lãnh đạo Trung tâm, có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ CĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT HN).

Hơn thế nữa, còn là sự giúp đỡ sẻ chia cùng nhau tiến bộ của các đoàn viên CĐ thúc đẩy cho hoạt động CĐ ngày càng hiệu quả hơn, tổ chức CĐ trở nên đáng tin cậy hơn, hoàn thành chức năng tuyên truyền, giáo dục, giám sát và tham gia quản lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thảo luận và đưa ra phương hướng hoạt động CĐ của nhiệm kỳ tới là nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ.

gan ket hon nua de hoan thanh nhiem vu
Đại hội CĐ Trung tâm quản lý và điều hành Giao thông đô thị thành công tốt đẹp (ảnh: M.H)

Phát biểu tại Đại hội, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch CĐ ngành GTVT HN đã biểu dương những thành tích mà CĐ Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hoạt động công đoàn là kiêm nhiệm; tuy nhiên các đoàn viên CĐ cần cố gắng hơn nữa thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, tạo điều kiện về mọi mặt để nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ CNVCLĐ.

Trong nhiệm kỳ tới đề nghị Ban chấp hành CĐ cơ sở; quan tâm hơn nữa đến đời sống của CNVCLĐ, cần phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban chấp hành CĐ cơ sở; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác thăm hỏi động viên, ý thức tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong đơn vị. Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, xây dựng nếp sống văn hóa công nhiệp, thi đua xây dựng đơn vị văn hóa, xây dựng người cán bộ, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Đại hội đã tín nhiệm và đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Trung tâm quản lý & điều hành Giao thông đô thị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu ra 8 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CĐ ngành GTVT HN lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” thành công của Đại hội sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Trung tâm trong nhiệm kỳ tới, phát huy truyền thống của ngành GTVT HN, tiếp tục sáng tạo, thi đua và gắn kết hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, tạo được niềm tin và khí thế mới trong các đoàn viên CĐ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong sản xuất kinh doanh của Trung tâm, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển bền vững .

M.Hoàn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này