Vụ án VN Pharma: Không để cái ác lấn cái thiện

09:47 | 07/09/2017
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma), TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo về tội buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, việc truy tố, xét xử, tuyên án các bị cáo trong vụ án khiến dư luận không đồng tình và cho rằng, có dấu hiệu bỏ lọt tội…
khong de cai ac lan cai thien Nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc VN Pharma lĩnh 12 năm tù
khong de cai ac lan cai thien Hà Nội: Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh thuốc của VN Pharma

Thuốc ung thư không… được chữa bệnh cho người

Trước đó, ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại VN Pharma. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (đều nguyên Phó Giám đốc VN Pharma); Phạm Anh Kiệt (Tổng Giám đốc công ty Dược Sapharco); Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C); 4 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ VN Pharma.

khong de cai ac lan cai thien
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. ảnh: VOV

Vụ án bắt nguồn khi VN Pharma nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg là thuốc chữa ung thư. Do nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường giải trình, đồng thời thanh tra, kiểm tra VN Pharma và niêm phong, không cho bán thuốc này ra thị trường. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2013, Nguyễn Minh Hùng đặt Võ Mạnh Cường mua thuốc tân dược có nhãn mác do Công ty Helix Canada sản xuất để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet. Do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc cũng như tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược thẩm định theo quy định của Bộ Y tế, Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo hai nhân viên viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg để hợp thức hồ sơ nộp cho Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

Trên cơ sở hồ sơ VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược duyệt nhập đối với đơn hàng trên. Tháng 4/2014, VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện, lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Mặc dù là người đặt mua thuốc để bán cho VN Pharma nhưng bị can Võ Mạnh Cường khai không biết nguồn gốc lô thuốc nêu trên được sản xuất ở đâu. Quá trình điều tra cho thấy số thuốc được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên, xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả. Kết quả điều tra và ủy thác tư pháp cho thấy không có công ty nào đăng ký kinh doanh như giấy tờ của VN Pharma nộp cho Cục quản lý dược. Cơ quan điều tra nhận định hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg đều không rõ nguồn gốc…

Sau 5 ngày xét xử với nhiều tranh luận về tội danh của các bị cáo, ngày 25/8, TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo về hành vi Buôn lậu. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng và bị cáo Võ Mạnh Cường nhận mức án 12 năm tù giam. Các bị cáo khác lần lượt nhận mức án từ 18 tháng đến 5 năm tù giam; 2 bị cáo nhận án tù treo về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu.

Thuốc giả để dùng điều trị thật!

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa đã xảy ra nhiều tranh luận gay gắt về tội danh của các bị cáo, nhất là hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Hùng mà theo dư luận thì hành vi này phải bị xử lý tội bán thuốc giả chứ không phải tội buôn lậu. Trao đổi với báo giới, ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia (BCĐ QG) về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 QG) khẳng định: Thuốc trị ung thư H-Capita là hàng giả. VN Pharma vi phạm làm giả về cả nội dung và cả hình thức.

Liên quan đến vụ án VN Pharma, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Mặc dù vụ việc đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất.

Nếu cần, các cơ quan chức năng có thể đối chiếu các quy định và cơ chế trong Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Thuốc chữa bệnh giả, lại là bệnh nan y làm ảnh hưởng đến những người khốn cùng, đó là tội ác. Mà tội ác thì phải bị trừng phạt. Làm được điều đó công khai, minh bạch và dũng cảm, Bộ Y tế sẽ lấy lại được uy tín và có được niềm tin của nhân dân”, Phó Chánh Văn phòng BCĐ 389 QG cho biết. Cũng theo đại diện của BCĐ 389 QG, Thủ tướng đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, BCĐ 389 QG cấp tốc lập đoàn kiểm tra toàn diện Cục Dược và Cục an toàn thực phẩm. Sắp tới, BCĐ 389 QG sẽ có văn bản kiến nghị xử lý vụ việc.

Nhìn dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Các bị cáo trong vụ án VN Pharma bị truy tố và xét xử về tội buôn lậu (Điều 153) hay sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (Điều 157, BLHS) cần phải căn cứ vào khách thể của hai tội này và thuốc do VN Pharma nhập là gì? Cụ thể, thuốc H-Capital mà công ty nhập về nếu là thuốc chữa bệnh có nguồn gốc xuất xứ, có công dụng chữa bệnh... và công ty chỉ làm giả giấy tờ hồ sơ để được Cục quản lý dược cho nhập khẩu thì phạm tội buôn lậu là đúng. Nếu lô thuốc này không có nguồn gốc rõ ràng, không được lưu hành, không có tác dụng chữa bệnh thì công ty phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Trong vụ án này nếu truy tố các bị cáo tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo Điều 157 là chính xác hơn bởi, lô thuốc trên đã được Bộ Y tế kết luận là thuốc không có nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng và không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người và bản thân bị cáo Nguyễn Minh Hùng cũng khẳng định không biết thuốc xuất xứ từ đâu. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã kiểm tra mã vạch được in trên vỏ hộp của thuốc và xác định những mã vạch mã số này không được đăng ký bởi bất kỳ quốc gia nào. Như vậy là VN Pharma hoặc bên bán hàng đã tự sản xuất, tự làm bao bì... những sản phẩm này và nó không giống hàng thật về cả chất lượng lẫn nguồn gốc chỉ giống tên Spham này trên thị trường.

“Hệ lụy của những hành vi phạm tội này là vô cùng nghiêm trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bênh, chi phí vật chất tiền bạc mà còn biểu hiện sự tha hóa về phẩm chất đạo đức của con người nói chung và ngành y tế nói chung. Việc chỉ truy tố xét xử các bị cáo tôi buôn lậu là quá nhẹ và vi phạm các qui định của BLHS” -Luật sư Ngọc Anh chia sẻ.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này