Đại hội Công đoàn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô

08:34 | 02/09/2017
Mới đây, Công đoàn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, trực thuộc Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã tới dự.
dai hoi cong doan quy tro von cnvcld ngheo thu do phat trien kinh te gia dinh Trên 20 tỷ đồng cho CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế
dai hoi cong doan quy tro von cnvcld ngheo thu do phat trien kinh te gia dinh Nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay
dai hoi cong doan quy tro von cnvcld ngheo thu do phat trien kinh te gia dinh Điểm tựa của công nhân viên chức nghèo

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải ngân vốn vay an toàn tuyệt đối, đúng đối tượng, không để tình trạng thất thoát, mất mát.

dai hoi cong doan quy tro von cnvcld ngheo thu do phat trien kinh te gia dinh
Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ mới

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Hàng năm có 100% đoàn viên đạt thành tích xuất sắc; mỗi năm có từ 1 đến 2 sáng kiến, cải tiến của đoàn viên được công nhận; 100% đoàn viên nữ đạt thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được Công đoàn Cơ quan công nhận trao giấy khen.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn đã kết nạp được 4 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kếp nạp đảng cho 3 đoàn viên ưu tú…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận những đề xuất và biểu dương những thành tích Công đoàn Quỹ trợ vốn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí cũng có những ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động và chỉ ra những điểm cần cố gắng cho Công đoàn Quỹ trợ vốn trong nhiệm kỳ tới.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguyễn Hà Thành

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này