LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Chỉ đạo đại hội công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ 2017-2022

16:21 | 01/09/2017
Được sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Hoàng Mai, sáng nay, 1/9/2017, Công đoàn phường Tương Mai đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn phường  nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự, chỉ đạo Đại hội có bà Lưu Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai và bà Đào Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai.  
chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022 Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu
chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022 LĐLĐ quận Hoàng Mai chỉ đạo thành công đại hội công đoàn điểm khối giáo dục
chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Với phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”
chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022 Làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS

Đại hội đã tiến hành đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện kết quả hoạt động công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, BCH công đoàn phường Tương Mai đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công đoàn cấp trên, tích cực tham gia vào mọi hoạt động của cơ quan cũng như hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ đó, tổ chức CĐCS không ngừng được củng cố, phát triển, liên tục được công nhận là CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Lưu Thị Thanh Huyền định hướng những nội dung quan trọng cho hoạt động công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ tới

Kết quả nổi bật nhất trong hoạt động công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ qua là công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. BCH Công đoàn phường đã chủ động phối hợp với chính quyền đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như chính sách tiền lương, BHXH, BHYT cho người lao động đồng thời đê xuất với chính quyền các biện pháp để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Cùng đó, Công đoàn phường thường xuyên duy trì các hoạt động quan tâm thăm hỏi, động viên các đoàn viên và tứ thân phụ mẫu khi đau ốm, gia đình có việc hiếu hỉ; tổ chức sinh nhật, du xuân, nghỉ mát; thưởng Tết nguyên đán và các dịp lễ tết khác cho người lao động.

Ngoài ra, công đoàn phường Tương Mai cũng quan tâm chăm lo tới các cháu thiếu nhi con cán bộ công chức, viên chức và các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu, tết thiếu nhi, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập và đề xuất với công đoàn cấp trên trợ cấp cho các đoàn viên khó khăn nhân dịp lễ, Tết, tháng Công nhân...

chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022
Đại hội đánh giá nghiêm túc, khách quan và toàn diện về hoạt động công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ vừa qua

Song hành với công tác quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức, nhiệm kỳ qua, công đoàn phường Tương Mai cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và tích cực tham gia công tác quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, công đoàn đã đóng góp quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn phường Tương Mai đặt ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện 5 chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, Công đoàn phường phấn đấu có 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, không ai vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm 3 mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình và vi phạm pháp luật.

Phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tại Đại hội, BCH Công đoàn phường Tương Mai đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

chi dao dai hoi cong doan phuong tuong mai nhiem ky 2017 2022
Đại biểu tham luận nhiều ý kiến sâu sắc với Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 1 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Lưu Thị Thanh Huyền và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng đã ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của công đoàn Phường Tương Mai. Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Đảng ủy phường Tương Mai cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đồng thời giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động của công đoàn cho phù hợp với điều kiện của cơ quan; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau Đại hội để thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới đã đề ra.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này