Hà Nội vững bước đi lên với hào khí Cách mạng tháng Tám

08:41 | 02/09/2017
Phát huy thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, cùng với cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã và đang ra sức thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt tranh thủ tối đa thuận lợi; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vững bước đi lên trên chặng đường mới, Đảng bộ và chính quyền Thành phố cùng nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội Thủ đô.
ha noi vung buoc di len voi hao khi cach mang thang tam Làm nên “Cách mạng tháng Tám” trong kỷ nguyên 4.0
ha noi vung buoc di len voi hao khi cach mang thang tam Phẩm chất mới của thơ ca sau Cách mạng

Một lòng xây dựng Thủ đô

Phát huy tinh thần và hào khí Cách mạng Tháng Tám Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô một lòng xây dựng Thủ đô phát triển không ngừng; vị thế của Thủ đô và đất nước được nâng cao trên trường quốc tế.

ha noi vung buoc di len voi hao khi cach mang thang tam
Hà Nội đang không ngừng phát triển. Ảnh: Nguyễn Công

Vượt qua bão lũ của thiên tai, dịch bệnh, của khủng hoảng kinh tế thế giới, KT-XH của Thủ đô vẫn giữ mức tăng trưởng và có đà phát triển. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…tiếp tục đứng đầu cả nước. Quan hệ sản xuất mới ngày càng được củng cố và phát triển.

Chủ trương sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể được củng cố; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, có đóng góp ngày càng quan trọng… TP bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Thành phố chú trọng phát triển dịch vụ y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiến bộ vượt bậc, diện mạo Thủ đô ngày càng đổi mới, khang trang, văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội từ đô thị đến nông thôn phát triển theo hướng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đòi hỏi cấp bách của quá trình đô thị hóa nhanh.

Văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống... Đặc biệt bầu không khí phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã lan tỏa trong xã hội, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

Xứng tầm nghìn năm văn hiến

Tinh thần cách mạng, hào khí tháng Tám được dấy lên trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của mỗi đơn vị, địa phương trên toàn Thành phố. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2017, với sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ Trung ương giao và có đột phá trên một số lĩnh vực như: Cải thiện môi trường đầu tư; quản lý trật tự đô thị, môi trường...chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63, cao nhất từ trước tới nay.

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng 6 bậc, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, khẩn trương. Điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Đổi mới mạnh mẽ, cụ thể phương thức hoạt động một số đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thủy lợi,...

Với nỗ lực của các cấp, các ngành, tăng trưởng kinh tế của thành phố quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 7,37% (cùng kỳ năm trước tăng 7,34%). Không những vậy, Thành phố cũng đã thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đô thị, Thành phố đang chỉ đạo tích cực hoàn thiện các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết. Công tác trang trí, chiếu sáng đô thị được đổi mới, tạo diện mạo mới cho đường phố Thủ đô và vận hành an toàn liên tục.

Thành phố áp dụng công nghệ, thiết bị hiệu suất cao; thay thế dần các thiết bị tiết kiệm điện, quản lý hệ thống chiếu sáng tập trung, điều khiển tự động. UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ra quân duy trì trật tự đô thị một cách bền vững: thí điểm triển khai dự án ứng dụng trông giữ xe qua điện thoại di động iParking trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; rà soát, kiểm tra các bãi đỗ xe, kiên quyết xử lý “xe dù, bến cóc”, các bãi đỗ xe không đúng quy định; xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị; kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện; tiếp tục sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; duy trì thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông ...

Đáng chú ý, thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tác nghiệp, phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng Chính quyền điện tử.

Đã xây dựng phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước ở cả 3 cấp; rà soát rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng; các cơ quan hành chính thuộc thành phố đều đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Chương trình hành động thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" và đăng ký nhiều bộ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 để thống nhất thực hiện trong đơn vị. Đồng thời hiện đại hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện Hà Nội có 13 trường được công nhận là trường chất lượng cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đạt 48,5%; phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân được quan tâm, triển khai lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn.

Đặc biệt các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và nơi công cộng. Tích cực triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, chú trọng giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc.

Thành phố giải quyết việc làm cho 89.000 người, đạt 58,5 % kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Cùng với đó công tác xây dựng tổ chức đảng và Đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm, các khâu của công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thành phố cũng luôn quan tâm chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vì sự phát triển bền vững và ổn định của thành phố và lợi ích chung của nhân dân..

Với thành quả lớn lao đã đạt được, có thể nói Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Hào khí tháng Tám vẫn luôn là động lực tinh thần vô giá mãi mãi cổ vũ Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, kiên định với con đường Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn để vững bước trên con đường đổi mới.

Phùng Thị Ngọc Loan

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này