Những điểm nhấn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

09:00 | 31/08/2017
Kết thúc SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành được 58 HCV và xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Chúng ta không hơn Thái Lan về số HCV giành được chung cuộc nhưng chúng ta lại hơn người Thái về số HCV ở các môn trọng điểm, đề từ đó hướng tới đấu trường Asiad và Olympic.
nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29 Cư dân mạng xúc động với bài thơ tặng ĐT bóng đá nữ Việt Nam
nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29 SEA Games 29: Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2
nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29 Bắn súng giải cơn khát vàng tại SEA Games 29

Đầu tư trọng tâm, đúng hướng

Như đã biết, SEA Games là đấu trường không được đánh giá cao về tính công bằng, công tâm của các trọng tài. SEA Games là một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà ở đó, chủ nhà nắm rất nhiều lợi thế ở các môn thi đấu để gom huy chương nhiều nhất có thể.

nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29
Ánh Viên giành 8 HCV ở môn bơi lội tại SEA Games 29. Ảnh: Dân trí

Chính vì vậy, các VĐV hay bị hụt HCV ở các môn thường được chấm dựa nhiều vào cảm tính của trọng tài như môn võ, đi bộ hay khó có thể chạy đua với chủ nhà về số HCV ở những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội, ví dụ như tại SEA Games 29, chủ nhà Malaysia đứng nhất toàn đoàn về số HCV cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên quan trọng đoàn TTVN đã giành được nhiều HCV ở những môn thi đấu quan trọng, sẽ diễn ra ở đấu trường Asiad và Olympic.

Ở kỳ đại hội lần này, đoàn TTVN vẫn đang rất vững vàng ở những môn cơ bản của phong trào Olympic quốc tế như điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm. Trong đó hai môn thể thao đáng tự hào nhất của đoàn TTVN là điền kinh và bơi lội. Với 17 HCV điền kinh, chúng ta đã vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia mạnh nhất trong môn thể thao được gọi là nữ hoàng của Đông Nam Á. Còn về bơi lội, Việt Nam giành 10 HCV (Ánh Viên giành 8, 2 HCV khác thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng), đứng thứ 2 trong khu vực sau cường quốc bơi châu Á Singapore.

nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29
Vũ Thị Mến xuất thần giành HCV ở nội dung nhảy 3 bước nữ tại SEA Games 29. Ảnh: D.P – laodong.vn

Mặc dù Việt Nam không hơn Thái Lan về số HCV chung cuộc nhưng quan trọng hơn, đoàn TTVN lại thành công ở hai môn quan trọng nhất tại các đại hội thể thao đã khiến người Thái phải nể phục. Bên cạnh đó, đoàn TTVN cũng đã gặt hái thêm một số HCV ở các môn quan trọng như đấu kiếm, thể dục dụng cụ, bắn cung, bắn súng, cử tạ… Điều đó cho thấy, ngành TTVN đang đi đúng hướng, không đầu tư dàn trải vốn tốn kém, hiệu quả thấp sang đầu tư cho những môn thi đấu trọng điểm, lấy trọng tâm là hai đấu trường Asiad và Olympic.

Thất bại từ định hướng, cách làm bóng đá

Trong khi đoàn TTVN thi đấu thành công ở những môn quan trọng, trọng điểm thì môn thể thao vốn được người hâm mộ quan tâm, kỳ vọng nhiều nhất là bóng đá nam lại thất bại thê thảm. Từ một đội bóng gồm nhiều cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nước nhà ở lứa tuổi U22, được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lại bị loại ngay từ vòng bảng.

nhung diem nhan cua the thao viet nam tai sea games 29
U22 Việt Nam gây thất vọng lớn tại môn bóng đá nam SEA Games 29. Ảnh: Dân trí

Thất bại này đã nói lên rất nhiều điều, từ cách làm bóng đá, từ định hướng sai lầm của VFF. Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 29, VFF đã không có sự điều chỉnh kịp thời khi phát hiện ra thiếu sót của đội tuyển U22 Việt Nam, nhất là khi đã không đánh giá đúng năng lực thật sự của các cầu thủ và lựa chọn đối thủ đá giao hữu chưa thật sự phù hợp.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, các đội tuyển Việt Nam đã thất bại ở hai mục tiêu chính, quan trọng nhất trong năm là AFF Cup 2016 và SEA Games 29. Mặc dù bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công quan trọng, đến từ các giải đấu trẻ (U19 Việt Nam dự VCK U20 World Cup) và tấm HCV ở môn bóng đá nữ tại SEA Games 29. Nhưng không có ở đâu trên thế giới, người ta đánh giá một nền bóng đá của một quốc gia thông qua các đội trẻ và bóng đá nữ, mà người ta nhìn thành tích của đội tuyển quốc gia, cũng như nền tảng của cả làng cầu quốc nội (tức là V-League của bóng đá Việt Nam).

Do vậy, những người đứng đầu điều hành của cả một nền bóng đá cần phải có sự đánh giá nghiêm túc, nhìn nhận lại các vấn đề một cách toàn diện nhất để thay đổi và có sự đầu tư, định hướng đúng đắn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này