Hạ Thái Lan, U15 Việt Nam đăng quang giải U15 Đông Nam Á 2017

11:56 | 23/07/2017
Xuất sắc vượt qua U15 Thái Lan với tỉ số 4-2 ở loạt luân lưu cân não, U15 Việt Nam đăng quang giải U15 Đông Nam Á 2017.
ha thai lan u15 viet nam len ngoi tai giai u15 dong nam a 2017 U15 Việt Nam đoạt vé sớm vào bán kết

Trước sự cổ vũ tưng bừng của rất đông khán giả chủ nhà, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã chơi rất hưng phấn và đẩy nhanh thế trận với những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của U15 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã không hề nao núng khi bình tĩnh chống đỡ.

ha thai lan u15 viet nam len ngoi tai giai u15 dong nam a 2017
U15 Việt Nam đã có một giải đấu cực kỳ thành công. (Ảnh dantri)

Tuy nhiên, sau 10 phút thi đấu, U15 Việt Nam lấy thế trận và có những pha lên bóng ít nhiều gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của U15 Thái Lan. Phút 15, phát hiện thủ môn U15 Thái Lan lên cao, Võ Nguyên Hoàng thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành chủ nhà. Chỉ ít phút sau, Trần Thanh Tú có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm trong tư thế không bị kèm cặp, rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Không chỉ tấn công tốt, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt còn tích cực tranh bóng ở khu vực giữa sân khiến U15 Thái Lan không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Duy Dũng. Kết quả là hết hiệp đấu thứ nhất, U15 Thái Lan không tạo ra bất cứ cơ hội đáng chú ý nào.

Sang hiệp 2, khung thành của U15 Việt Nam mới thực sự phải chịu sức ép khi Thái Lan tấn công dồn dập hơn. Nhưng rất may là thủ môn Duy Dũng, cũng như hậu vệ Đức Trung đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Sức ép từ phía các cầu thủ chủ nhà càng ngày càng lớn, thế nhưng các cầu thủ U15 Việt Nam vẫn bình tĩnh chống đỡ. Không những bảo toàn được mảnh lưới của đội nhà, U15 Việt Nam còn không ít lần tạo ra những pha phản công khiến khán giả chủ nhà tái mặt.

Hoà 0-0 ở 2 hiệp đấu chính, hai đội đã bước vào tranh ngôi vô định bằng loạt sút luân lưu 11m. Trong loạt “đấu súng”, ngay từ quả đầu tiên thủ môn Duy Dũng đã đẩy được cú sút của Sanmahung bằng chân, sau đó tiếp tục đẩy cú sút của Soawaros ở lần sút thứ tư, góp công lớn vào chức vô địch của đội nhà, sau khi giúp U15 Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 ở loạt đá luân lưu.

Chức vô địch càng thêm ý nghĩa khi biết rằng trong suốt hành trình của mình, U15 Việt Nam không phải chịu bất cứ thất bại nào. Sau 5 trận toàn thắng ở vòng bảng, U15 Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng B. Tại đây, U15 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U15 Australia với tỉ số 2-0 để giành vé vào chơi trận chung kết trước khi vượt qua chủ nhà Thái Lan.

Q.Đ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này