6 tháng cuối năm phấn đấu tăng trưởng đạt trên 7,4%

12:06 | 03/07/2017
Sáng 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2017 được tổ chức trực tuyến với tất cả 63 tỉnh/ thành tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và bàn các giải pháp cho 6 tháng cuối năm.
6 thang cuoi nam phan dau tang truong dat tren 74 Tâp trung chăm lo tốt hơn đến quyền lợi của người lao động
6 thang cuoi nam phan dau tang truong dat tren 74 Thủ tướng biểu dương nỗ lực đồng hành cùng DN của lãnh đạo Hà Nội

Phát biểu khai mạc phiên họp vào đầu giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ tiếp tục có nhiều đổi mới. Chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm là 5,73%, các ngành nông nghiệp, du lịch phục hồi mạnh.

6 thang cuoi nam phan dau tang truong dat tren 74
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp (Ảnh Cổng thông tin điện tử chính phủ)

Xuất khẩu tăng gần 19%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Tính cả xuất nhập khẩu thì 6 tháng kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 200 tỷ USD.Thu ngân sách tăng mạnh, có nhiều giải pháp bảo đảm nguồn thu. Vốn FDI tăng mạnh, tổng vốn đăng ký mới, bổ sung và góp cổ phần đạt trên 19 tỷ USD, tăng 54,8%, vốn thực hiện 7,7 tỷ USD, tăng 6,5%.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Chính phủ tại phiên họp, 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2016. Cùng đó còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nước 6 tháng đầu năm là 43.350 doanh nghiệp, trong đó có 14.377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 17,8% so với cùng kỳ 2016) và 25.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể (tăng 24,4%), 5.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể...

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề. Muốn tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7% như mục tiêu đề ra thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 7,42%. Muốn vậy cần có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế lớn, đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, các địa phương tập trung vào đề xuất giải pháp cụ thể, “Chính phủ phải làm gì, từng bộ, ngành, địa phương phải làm gì để bảo đảm tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực và cả nền kinh tế? Làm gì để thúc đẩy công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ hơn? Cần kích cầu không?"- Thủ tướng đặt vấn đề.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương để đỡ phải chạy lên Trung ương xin thủ tục. Bên cạnh giải quyết vấn đề kinh tế, cần quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội bức xúc.“Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã đưa ra nhiều cơ chế, nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ, đầy đủ nhưng việc triển khai còn thiếu lửa, không quyết liệt trong một bộ phận cán bộ, công chức. Một số cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện còn cầm chừng, không tâm huyết, kém hiệu quả..."- Thủ tướng nêu rõ.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung bàn, đề xuất phương pháp, cách làm cụ thể để chủ trương, cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện vượt các chỉ tiêu, Đảng, Quốc hội giao. Cuộc họp sẽ kéo dài đến hết ngày./.

Kim Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này