Việt Nam mới có 1,2 giáo sư hoặc phó giáo sư trên 1 vạn dân

11:16 | 05/02/2015
Theo thống kê của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 1976 đến hết năm 2014, tổng số GS, PGS được công nhận ở nước ta là 11.097, gồm 1.628 GS và 9.469 PGS, trong số đó nhiều người đã mất và về hưu. Như vậy, nếu như tính theo đầu dân số cả nước với khoảng 90 triệu người thì cứ 1 vạn dân mới có xấp xỉ 1,2 GS hoặc PGS.

Còn tính theo đầu sinh viên thì trong tổng số 1.730.000 sinh viên thì số giảng viên đại học có gần 74.630, trong đó có 4.155 GS,PGS.

Như vậy, cứ 416 sinh viên mới có 1 GS hoặc PGS và tỷ lệ GS, PGS trong lực lượng giảng viên ĐH chỉ chiếm không quá 5,6%. Điều này cho thấy đội ngũ GS, PGS ở nước ta vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, từ khi Nghị định số 141/2013/NĐ-CP có hiệu lực và Chính phủ giao Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành thì con số các TS,PGS,GS trong các trường đại học được tăng lên đáng kể. Đây là một chủ trương sáng suốt và kịp thời của Đảng và Chính phủ để sử dụng tối đa lực lượng “nguyên khí quốc gia”, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu giảng viên đại học và thông lệ quốc tế, để góp phần đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thông tin trên được GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết tại lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS,PGS) năm 2014 được tổ chức sáng ngày 4/2/2015 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 cho các cá nhân

58257

Năm 2014, đã có 644 cá nhân được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong số 822 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 tại 89 Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cấp cơ sở.

Đánh giá chung về đợt xét công nhận chức danh GS và PGS năm 2014, GS Trần Văn Nhung cho biết, số ứng viên có công bố khoa học quốc tế tăng lên, nhất là ở những ngành về khoa học tự nhiên, công nghệ và y học. Đồng thời, có tới 55 tân PGS năm 2014 được nhận học bổng 322 và 356 để làm TS hoặc thạc sĩ ở nước ngoài…Không ít tân GS, PGS trẻ tuổi nhưng đã có công bố rất nhiều bài báo khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước, được trao những giải thưởng quốc gia và quốc tế cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN, có trình độ ngoại ngữ/tiếng Anh và CNTT rất cao./.

K.Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này