Liên hoan Phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8: Vinh danh tài năng mới

10:15 | 08/06/2017
Từ ngày 9 -18/6/2017, đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8. Thông qua liên hoan phim này cũng là cơ hội để vinh danh những tài năng mới, những nhà làm phim độc lập và cũng là dịp để Việt Nam học hỏi cách làm phim của các nước trên thế giới.
vinh danh tai nang moi 54406 Sao Việt tấp nập ra mắt "Đảo của dân ngụ cư"
vinh danh tai nang moi 54406 Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam năm 2017
vinh danh tai nang moi 54406 Phim hài Thụy Điển bất ngờ đoạt giải Cành Cọ Vàng

Phim tài liệu vốn là một thể loại “kén” khán giả nhưng vẫn có một lượng khán giả trung thành qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, vấn đề là đầu ra của phim tài liệu lại có rất nhiều thăng trầm và hạn chế.

Trên thực tế, phim tài liệu do Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất là làm theo đơn đặt hàng, phục vụ cho tuyên truyền, trong khi những đề tài góc cạnh về cuộc sống hoặc mang tính thời sự được dư luận quan tâm thì lại chưa được đầu tư nhiều.

NSND Nguyễn Như Vũ – Quyền Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cũng thừa nhận, một năm Hãng sản xuất khoảng 20 bộ phim bằng nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, con số này so với những đề tài, sự kiện diễn ra hàng ngày, hàng giờ là quá ít.

vinh danh tai nang moi 54406
NSND Nguyễn Như Vũ – Quyền Tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương phát biểu tại họp báo.

Trước những thách thức của thời cuộc, Hãng phim đã vượt qua khó khăn để khẳng định lại vị thế của mình. Bằng chứng là mới đây Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã có phim ra rạp. Đó là bộ phim “Chuyện ngày hôm qua”, kể về hành trình hơn 20 năm sống trọn với đam mê của ban nhạc Bức Tường. Được biết, bốn suất chiếu trong ngày công chiếu đầu tiên đã được bán hết vé trước đó.

“Đây được coi là sự kiện đánh dấu cho sự trở lại ngoạn mục của Hãng phim, cũng như cộng đồng phim điện ảnh tài liệu trong đời sống xã hội. Bộ phim này đã đánh dấu sự đổi mới của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương về cách chọn đề tài, cách làm phim, thị hiếu khán giả và độ dài của phim” – NSND Nguyễn Như Vũ cho hay.

Để đến gần hơn với công chúng, những người làm phim đã tìm cách đưa khán giả đến với sản phẩm của mình bằng những ngày phim, tuần phim tài liệu, hay những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Và hoạt động thường niên là Tuần phim tài liệu quốc tế với sự tham gia của nhiều nước Châu Âu. Năm nay, Liên hoan Phim qui tụ 31 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong đó có 10 phim quốc tế (Pháp, Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Áo, Đan Mạch, Anh, Israel) và 21 phim của Việt Nam. Các phim của Việt Nam là những phim giành giải cao do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và một số phim đến từ các Đài truyền hình của Việt Nam và các tác giả làm phim độc lập. Các phim quốc tế có một số phim đã giành được giải thưởng cao như giải Oscar, giải César, Berlin…

Sự kiện văn hóa này cũng là dịp để vinh danh tài năng mới là các nhà làm phim độc lập, sinh viên Việt Nam. Đáng chú ý là bộ phim “Mẹ ơi, con đã về” của nhà làm phim độc lập Lương Minh Đức, hiện đang công tác tại Trung tâm tin tức- Đài truyền hình VTC. Bộ phim đã giành giải Vàng của Liên hoan truyền hình toàn quốc 2015, Cánh diều Vàng cho Phim Tài liệu xuất sắc 2016, Cánh diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc 2016, giải B Báo chí quốc gia 2016.

Cũng là của nhà làm phim độc lập Tạ Quỳnh Tư, bộ phim “Hai đứa trẻ” được giới thiệu tại liên hoan phim lần này đã giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình 2016 và Cánh diều Vàng Phim tài liệu 2016. Trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim, khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí mỗi tối một bộ phim Việt Nam và một bộ phim quốc tế. Bên cạnh đó, các bộ phim tài liệu của các nhà làm phim độc lập sẽ được trình chiếu vào một số buổi chiều.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này