PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế và các vụ/cục/văn phòng, thanh tra Bộ tham dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Y dược học cổ truyền là bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế nhà nước và phát triển mạnh ở cả 4 cấp. Hiện nay cả nước có 64 bệnh viện y dược cổ truyền, trong đó có 3 Bệnh viện tuyến Trung ương, 2 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, 57 bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh và 2 bệnh viện YDCT tư nhân với tổng số giường bệnh là 9.890 giường; trên 80% bệnh viện tuyến tỉnh có khoa YDCT, gần 90% bệnh viện đa khoa tuyến huyện có khoa hoặc tổ y dược cổ truyền và gần 80% trạm y tế xã, phường, thị trấn có hoạt động khám chữa bệnh bằng YDCT. Ngoài ra còn có trên 10 ngàn cơ sở hành nghề y học cổ truyền ngoài công lập của các cá nhân, tổ chức xã hội.
“Bộ Y tế cũng đã cấp số đăng ký cho hơn một ngàn chế phẩm thuốc YDCT được sản xuất, lưu hành trên thị trường. Dược liệu nói chung và thuốc YDCT nói riêng đã có trong danh mục thuốc thiết yếu. Nhiều bài thuốc nam được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi và trở thành những sản phẩm có hiệu quả, an toàn, chi phí thấp”- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết.
Trong dịp lễ trang trọng này, Bộ Y tế cũng tổ chức Lễ trao giải thưởng Hải thượng Lãn Ông lần thứ 3 cho 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kế thừa bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.
H.Phong
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tuong-niem-224-nam-ngay-mat-hai-thuong-lan-ong-le-huu-trac-5408.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này