Hội thao học sinh, sinh viên các trường nghề Hà Nội

Khỏe để lao động và cống hiến

11:20 | 30/05/2017
Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2017 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vừa khép lại với số lượng và chất lượng giải được đánh giá là có nhiều tiến bộ. 
khoe de lao dong va cong hien Bế mạc Hội thao học sinh, sinh viên các trường nghề Hà Nội
khoe de lao dong va cong hien Hội thao CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2017

Đây là lần thứ tư hội thao được tổ chức nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, góp phần giáo dục thể chất, đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Diễn ra từ 22-26/5 tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức, hội thao năm nay thu hút sự tham gia của 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (4 trường cao đẳng, 7 trường cao đẳng nghề, 1 trường trung cấp, 7 trường trung cấp nghề và 1 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác) với 325 vận động viên, thi đấu ở 3 môn (bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông) với 8 nội dung.

khoe de lao dong va cong hien
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội trao giải cho các đội Nhất, Nhì, Ba

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội; giải Nhì: Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội và giải Ba: Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 26 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, giải Phong cách và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho từng nội dung thi đấu.

Qua 121 trận đấu các bộ môn, theo đánh giá chuyên môn của Tổ trọng tài, chất lượng mùa giải năm nay có nhiều tiến bộ, các đội chơi đã thể hiện lối chơi thông minh và sáng tạo, một số đội và một số cá nhân có kỹ thuật- chiến thuật thi đấu và tinh thần thi đấu nổi bật. Đặc biệt, nhiều đơn vị có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh và có sự đầu tư về kinh phí và thời gian tập luyện, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham gia hội thao.

Thầy Khuất Huy Bằng- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội, Trưởng đoàn tham dự hội thao cho biết: Xác định coi việc phát triển toàn diện cho học sinh, đặc biệt là phong trào văn thể mỹ để giúp học sinh hoàn thiện về mọi mặt, tự tin bước vào nghề nghiệp tương lai là một trong những giải pháp kích cầu để tuyển sinh nên lãnh đạo nhà trường rất quan tâm đầu tư, tạo điều kiện.

Để tham dự hội thao toàn ngành vào tháng 5/2017, trước đó Đoàn Thanh niên nhà trường đã chủ trì triển khai các nội dung thi đấu đến từng khóa học. Cụ thể, đã tổ chức thi đấu bóng đá giữa các chi đoàn với nhau; tổ chức thi đấu cầu lông trong các khối để chọn ra đội bóng và cá nhân có thành tích cao tham gia giải do Sở tổ chức.

“Hội thao toàn ngành đã tạo nên không khí sôi nổi, tích cực rèn luyện trong học sinh nhà trường, để mỗi em không chỉ giỏi nghề mà phải đủ sức khỏe để học tập, sau này là làm việc, cống hiến cho xã hội. Hội thao cũng là dịp để các trường nghề có cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo ra khí thế thi đua nâng cao phong trào rèn luyện sức khỏe, văn thể mỹ giữa các trường. Chúng tôi mong những năm tiếp theo Sở tiếp tục duy trì tổ chức hội thao”, thầy Bằng chia sẻ.

Là đại diện duy nhất cho Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội tham dự giải và đoạt giải Nhất đơn nam bóng bàn, Trần Anh Đức- học sinh khóa 9 bộ môn Công nghệ thông tin chia sẻ: Phong trào đã góp phần đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các khóa bởi có môn cần tính cộng đồng rất cao. Với mỗi cá nhân đây là cơ hội rèn luyện thể lực để khỏe hơn – điều này rất cần đối với học sinh trường nghề để thực hành, làm việc.

Nói về hội thao năm nay, bà Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hà Nội khẳng định: Hội thao đã tạo ra sân chơi lành mạnh, thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của học sinh, sinh viên với mục đích chính là nâng cao thể lực, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh sinh viên trong các ngành nghề, các hệ đào tạo.

Hội thao cũng góp phần xây dựng, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong học sinh, sinh viên nói riêng.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này