Quận Hoàng Mai: Đại hội công đoàn điểm khối hành chính sự nghiệp

11:42 | 28/05/2017
Sáng 27/5, Công đoàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ quận Hoàng Mai chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐCS điểm cho khối hành chính sự nghiệp.
quan hoang mai dai hoi cong doan diem khoi hanh chinh su nghiep Hơn 42 đơn vị tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở
quan hoang mai dai hoi cong doan diem khoi hanh chinh su nghiep LĐLĐ huyện Ba Vì: Chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã đến dự. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự chính thức của 47/48 đoàn viên công đoàn phường Yên Sở.

quan hoang mai dai hoi cong doan diem khoi hanh chinh su nghiep
Các đồng chí đại biểu cấp trên tới dự Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung lắng nghe và sôi nổi tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, BCH công đoàn phường Yên Sở đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công đoàn cấp trên, tổ chức tốt các hoạt động như làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên CBCCVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo tốt đời sống CBCCVC.

Tiêu biểu, BCH Công đoàn phường đã phối hợp với lãnh đạo UBND phường triển khai tới cán bộ, công đoàn viên thực hiện nghiêm các chỉ thị của thành phố, kế hoạch của quận Hoàng Mai về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của độ ngũ cán bộ công chức.

BCH Công đoàn phường cũng đã tham mưu với Thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ việc nâng lương, ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời BCH Công đoàn cũng tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chứcviên chức, người lao động.

Nhờ những hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ qua, tình hình đời sống, việc làm của CBCCVCLĐ tương đối ổn định, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ.

quan hoang mai dai hoi cong doan diem khoi hanh chinh su nghiep
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi phường Yên Sở chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn phường Yên Sở đặt ra 7 nhiệm vụ giải pháp và 5 chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, Công đoàn phường phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được tặng Bằng khen của Thành phố và Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm có 20% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp thành phố và giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn phường Yên Sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 1 đồng chí.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này