Ngành tài nguyên, môi trường Hà Nội:

Nhiều chuyển biến trong quản lý nhà nước

09:57 | 26/05/2017
Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ đó đã thu được những kết quả khả quan.
nhieu chuyen bien trong quan ly nha nuoc Tránh việc ban hành văn bản xong không thực hiện
nhieu chuyen bien trong quan ly nha nuoc 27 tác phẩm đạt giải báo chí lĩnh vực tài nguyên môi trường

Tại Hội nghị giao ban quý II/2017 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường (TNMT) trên địa bàn Thành phố diễn ra ngày 24/5 Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, ngay từ đầu năm, Sở TNMT đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình của Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND Thành phố giao: Quán triệt thực hiện nghiêm năm “Kỷ cương hành chính 2017”; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan củaThành phố; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở; triển khai đồng bộ các giải pháp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

nhieu chuyen bien trong quan ly nha nuoc
Hội nghị giao ban quý II/2017 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn thành phố Hà Nội

Với sự quyết liệt đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành cùng với sự nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức người lao động, ngành TMMT Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Về công tác quản lý đất đai, Sở TNMT cùng 04 tổ công tác của Thành phố đã xuống làm việc trực tiếp với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ, cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất lần đầu, hướng dẫn kê khai đăng ký đất đai đối với những thửa đất chưa được cấp GCN để đưa vào quản lý; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong đăng ký, cấp GCN tạo điều kiện thuận lơi cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, công tác cấp GCN sau dồn điền đổi thửa đạt 97, 84%; cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu đạt 96,6%; Công tác kê khai đăng ký đạt 92,57%...

Về công tác bảo vệ môi trường, theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, các lực lượng chức năng thuộc Sở TN&MT đã rà soát, điều tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Từng bước chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực xây dựng đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai “Dự án quản lý chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đến nay Sở TM&MT đã lắp đặt xong 10 trạm quan trắc không khí.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại của kế hoạch công tác năm 2017, theo ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TNMT Hà Nội, trong thời gian tới, toàn ngành sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời tăng cường thanh tra, rà soát các dự án chậm triển khai, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và môi trường.

Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả hệ thống quan trắc tự động không khí, nước, Sở TNMT cũng đề xuất Thành phố lắp đặt thêm các trạm quan trắc không khí tự động để có được những số liệu chính xác, kịp thời công khai cho người dân. “Với mục tiêu đảm bảo cho người dân sinh sống và du khách đến tham quan, làm việc tại Thủ đô được hưởng môi trường trong lành, sạch sẽ, Sở TNMT Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt vào xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường” – Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Hoàng Phúc –Văn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này