Rải bẫy đinh trên quốc lộ để... trả thù

15:01 | 25/05/2017
Sau hơn 3 tháng điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được 4 người dùng tấm xốp để rải đinh trên quốc lộ, bẫy chiếc xe tải chở măng nhằm trả thù do mâu thuẫn làm ăn.
rai bay dinh tren quoc lo de tra thu Công an tìm ra thủ phạm rải bàn chông bẫy xe tải
rai bay dinh tren quoc lo de tra thu Từ 1/7, rải đinh bị phạt 10 năm tù

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tòng Văn Diên, Lường Văn Duyệt, Quàng Văn Chính và Lò Văn Hoàng (cùng trú xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

rai bay dinh tren quoc lo de tra thu
4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: N.Nga

Trước đó, ngày 16/2, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Chính, Diên, Hoàng và Duyệt đã bàn nhau rải đinh trên QL37 thuộc địa phận bản Hua Noong, xã Cò Nòi, H.Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhằm vào xe chở măng mang BS 88C-097.42 do anh Nguyễn Văn Mạnh làm chủ sở hữu được anh Lương Tiến Quyết (trú H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thuê chở măng từ tỉnh Lào Cai về H.Thuận Châu để bán.

Hậu quả, ô tô tải do anh Mạnh điều khiển bị dính khoảng 100 chiếc đinh trên cả 6 lốp xe, gây thiệt hại về tài sản hơn 36 triệu đồng.

rai bay dinh tren quoc lo de tra thu
Lốp xe tải bị đinh đâm thủng.

Công an tỉnh Sơn La cho biết vụ việc tuy gây thiệt hại về tài sản không lớn nhưng đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhiều lái xe chạy qua tuyến đường này.

Việc bắt giữ thủ phạm đã góp phần ổn định tình hình dư luận nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi sự việc xảy ra đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong người dân và nhiều lái xe khi lưu thông trên tuyến đường này.

Trước thông tin phản ánh của người dân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi rải đinh trên quốc lộ 37 gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Nhật Tân/ giadinh.net.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này