Điện ảnh Việt 2017: Trên đà khởi sắc

10:13 | 23/05/2017
Mới đây, “Em chưa 18”, “Đảo của dân ngụ cư”, “Cha cõng con” lập kỳ tích về doanh thu và giải thưởng tại những kỳ liên hoan phim quốc tế. Không thể phủ nhận, điện ảnh Việt đã có những bước tiến dài bởi sự chung tay từ chính những nhà làm phim và nhà quản lý để phim Việt thu hẹp khoảng cách với nhiều nước trên khu vực.
tren da khoi sac Điện ảnh Việt Nam xuất hiện ấn tượng tại LHP Cannes 2017
tren da khoi sac Quảng bá điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Cannes
tren da khoi sac Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts khởi động kế hoạch quảng bá du lịch Việt Nam

Doanh thu kỷ lục và những giải thưởng danh giá

Nếu như 2016, không ít doanh nghiệp làm phim bị lỗ, thì bước sang năm 2017, một số nhà làm phim đã thu được lợi nhuận tương đối. Điển hình như phim “Em chưa 18” tính đến hết ngày 13/5 đã chạm mốc 150 tỷ đồng. Đây hiện là bộ phim Việt Nam có doanh thu thành công nhất từ trước đến nay sau khi phá kỷ lục 102 tỷ đồng của “Em là bà nội của anh” (2015) . Một bộ phim khác là “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng đã ra rạp tại Việt Nam từ ngày 5/4, dù vấp phải nhiều khó khăn trở ngại nhưng lại được đánh giá cao tại các kỳ liên hoan phim quốc tế.

Cụ thể, bộ phim đoạt giải “Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất” và giải “Quay phim ấn tượng nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Arizona lần thứ 26 tại Mỹ. Trước đó, tại Liên hoan phim quốc tế Boston lần thứ 15, “Cha cõng con” cũng đã được vinh danh giải “Phim có cốt chuyện hay nhất”, đây là một giải thưởng quan trọng của Liên hoan phim. Sau đó, “Cha cõng con” lại tiếp tục đoạt giải “Quay phim xuất sắc nhất” của Liên hoan phim quốc tế Milano lần thứ 17 của Italy.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Tham gia Liên hoan phim Quốc tế với tôi là cơ hội quảng bá phim Việt đến với bạn bè thế giới, cơ hội tiếp xúc, học hỏi với những người làm phim chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi đã có buổi làm việc với một nhà sản xuất tại Mỹ và chúng tôi thảo luận với nhau để đi đến hợp tác sản xuất bộ phim “5 – 7 – 8” mà tôi đạo diễn trong năm tới”.

tren da khoi sac
Bộ phim “Em chưa 18” đoạt doanh thu kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” do diễn viên Phạm Hồng Ánh làm đạo diễn cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhận được 3 giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim quốc tế Asean 2017. Vượt qua 109 phim dự thi dự tranh và 50 phim lọt vào vòng trong, “Đảo của dân ngụ cư” đã giành giải “Phim hay nhất”, cùng 2 giải quan trọng khác là “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” (Phạm Hồng Phước) và “Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất” (NSND Lý Thái Dũng). Dàn diễn viên chính của phim đều là những gương mặt rất trẻ tuổi như Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh...

Hiện tại, đạo diễn Hồng Ánh cùng hai diễn viên chính là Ngọc Thanh Tâm và Phạm Hồng Phước đại diện cho đoàn làm phim tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế danh giá Cannes 2017. Sau đó, phim cũng sẽ tiếp tục được trình chiếu tại Tây Ban Nha, trong khuôn khổ của Tuần lễ phim Việt tại Barcelona vào ngày 25/5/2017.

Chủ động quảng bá điện ảnh Việt ra thế giới

Bên cạnh những bộ phim điện ảnh có những đột phá ấn tượng, lần đầu tiên Cục Điện ảnh Việt Nam đã chủ động phối hợp với một số đơn vị tổ chức các hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim danh giá Cannes, Pháp từ 17-28/5. Điện ảnh Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập với điện ảnh Quốc tế bằng việc xuất hiện chính thức tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70, một trong những Liên hoan phim hàng đầu thế giới, thông qua Gian hàng Việt Nam số 210, Làng Quốc Tế của Hội chợ Liên hoan Phim, ngay bên cạnh gian hàng của các cường quốc điện ảnh như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Thụy Sĩ... Đây là khu vực dành riêng cho hơn 60 quốc gia trên thế giới với mục đích quảng bá cho điện ảnh, văn hoá, đất nước, con người của mỗi quốc gia. Gian hàng Việt Nam là kết quả của sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh Việt Nam và các doanh nghiệp điện ảnh với nguồn kinh phí xã hội hoá.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ: “Thật vui mừng khi điện ảnh Việt Nam có sự xuất quân hào hứng tại LHP Cannes lần thứ 70 năm nay. Sau thành công với việc tổ chức thường kỳ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF), việc tham gia Liên hoan Phim Cannes là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã cùng Cục điện ảnh vượt qua nhiều khó khăn để đưa điện ảnh Việt Nam tiến dần ra biển lớn quốc tế và góp phần của mình trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới”.

Dù là lần thứ tư tham dự Liên hoan Phim Cannes nhưng đạo diễn của bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” cho biết, cô chưa bao giờ lại cảm thấy xúc động và tự hào khi nhìn thấy quốc kỳ của Việt Nam tung bay cao cùng với quốc kỳ của các quốc gia khác ở Cannes như vậy. “Điện ảnh Việt Nam đã từng hiện diện ở Cannes với nhiều con đường khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên những người làm phim, những công ty sản xuất và phát hành phim, các diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch được hãnh diện với sự xuất hiện chính thức của Việt Nam như một quốc gia, sánh vai cùng các cường quốc điện ảnh khác. Chúng tôi đã có một mái nhà Việt Nam ở Cannes. Hy vọng rằng điện ảnh Việt sẽ có những bước tiến dài hơn nữa để dần thu hẹp khoảng cách với các nước trên khu vực” – đạo diễn Phạm Hồng Ánh cho hay.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này