Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

21:48 | 22/05/2017
Sáng nay, 22-5- 2017, tại hội trường lớn Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP: Quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa XII
hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii Xây dựng phải luôn đi đôi với chỉnh đốn
hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

TS Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên tới toàn thể hội nghị.TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Với quy mô của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn Thủ đô, hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Thủ đô, lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Bước quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii
Đồng chí Trần Quang Cảnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới các đại biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe TS Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng và những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, bao gồm các nội dung: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; Nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và truyền đạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay...

Thông qua cách truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết, đan xen nhiều ví dụ sinh động được lấy từ thực tiễn công tác và cuộc sống, đồng chí Trần Quang Cảnh đã dành nhiều thời gian cung cấp thông tin để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ đảng viên.

Theo đồng chí Trần Quang Cảnh, Nghị quyết số 04-NQ/TƯ đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên, gồm 3 nhóm lớn: 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn”- Đồng chí Trần Quang Cảnh nhấn mạnh.

Cùng đó, đồng chí Trần Quang Cảnh cũng nêu cụ thể các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các cấp ủy, tổ chức đảng cần kiên quyết, kiên trì, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ. Đồng chí đặc biệt lưu ý một nội dung mới trong Nghị quyết lần này là gắn việc xây dựng Đảng về đạo đức với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt tới từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống công đoàn

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Đây lần đầu tiên, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) với quy mô, tầm cỡ lớn, triệu tập sự tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Thủ đô, các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan LĐLĐ Thành phố. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa để thực hiện tinh thần trách nhiệm nêu trong Nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống công đoàn thủ đô đối với Bác Hồ kính yêu và đối với Đảng ta, đặc biệt trong dịp toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và nhân dịp Tháng Công nhân 2017”.

hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Để cụ thể hóa các nội cung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô cần rà soát lại kế hoạch học tập và bổ sung những điểm mới đã được tiếp thu trong tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị qua hội nghị học tập lần này.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh: việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp Công đoàn Thủ đô, vì thế, sau hội nghị này, các đảng viên, cán bộ công đoàn chủ chốt, công chức, viên chức thuộc hệ thống công đoàn Thủ đô cần tiếp tục nghiên cứu học tập các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết một cách sâu sắc hơn nữa đồng thời tuyên truyền, triển khai tới từng cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị , các cá nhân, tập thể cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ của hệ thống Công đoàn năm 2017. Trong đó, việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết nói trên được thể hiện trước hết ở việc chuẩn bị thật tốt Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu sau hội nghị này, mỗi đồng chí dự hội nghị nghiêm túc viết bài thu hoạch và gửi về Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố theo đúng quy định.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này