Côn đồ tấn công bệnh viện

Bộ Y tế đề nghị Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh

21:12 | 16/05/2017
Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc người nhà người bệnh và đối tượng bên ngoài hành hung uy hiếp người bệnh và nhân viên y tế tại các bệnh viện. Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 2544/BYT-KCB gửi Bộ Công an, về vấn đề tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế.
bo y te de nghi cong an tang cuong phoi hop dam bao an ninh Côn đồ rút súng tự chế bắn nhân viên an ninh bệnh viện
bo y te de nghi cong an tang cuong phoi hop dam bao an ninh Cần có chế tài để bảo vệ
bo y te de nghi cong an tang cuong phoi hop dam bao an ninh Hành hung bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất: Cần xử lý nghiêm

Trong công văn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương, kết hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự bệnh viện.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện đối với các vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua. Cần xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung người bệnh và nhân viên y tế. Công khai kết luận điều tra, xét xử để công luận, người dân được biết, nhằm cảnh báo, răn đe và phòng ngừa những vụ việc tương tự xảy ra.

bo y te de nghi cong an tang cuong phoi hop dam bao an ninh
Cần xử lý nghiêm những đối tượng gây mất trật tự, anh ninh các cơ sở khám chữa bệnh. ( Ảnh internet).

Đồng thời chỉ đạo công an địa phương tiếp tục thực hiến quy chế giữa Bộ công an và Bộ Y tế về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt cần thiết lập mạng lưới, đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho bệnh viện và các điểm nóng hay xảy ra mất an ninh trật tự bệnh viện trên địa bàn, để kịp thời gọi và hỗ trợ khẩn cấp trước khi xảy ra các tình huống nguy hiểm.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện. Như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ người dân khi đến khám, chữa bệnh. Đảm bảo an toàn giao thông trước các cổng bệnh viện.

Cắt cử cán bộ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn. Những cơ sở y tế có lượng người đến đông và năng lực chuyên môn của các nhân viên bảo bệ còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra cần hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn trang bị các thiết bị kỹ thuật đảm bảo an ninh, bảo vệ tại bệnh viện. Phối hợp với việc tập huấn, nâng cao trình độ bảo vệ, phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Xây dựng và thử nghiệm, triển khai mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Trước đó ngày 7/4 Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế. Hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề ra các nhóm giải pháp tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện.

Tuy nhiên ngay sau hội nghị trên, tại các cơ sở khám, chữa bệnh vẫn tiếp tục xảy ra khá nhiều các vụ việc người nhà người bệnh, đối tượng bên ngoài vào hành hung nhân viên y tế, người bệnh, làm mất trật tự an ninh, an toàn bệnh viện. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám, chữa bệnh, đe dọa tính mạng và tinh thần của nhân viên y tế.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này