Khẳng định quyết tâm lao động, sáng tạo

08:12 | 11/05/2017
Sáng ngày 9/5, tại công trường T5 – Khu phái đoàn ngoại giao Hà Nội. LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng với Công ty CP và đầu tư Lạc Hồng đã tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động VSATLĐ năm 2017. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh, cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đã đến dự.
khang dinh quyet tam lao dong sang tao LĐLĐ quận Thanh Xuân: Hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đoàn viên
khang dinh quyet tam lao dong sang tao LĐLĐ quận Thanh Xuân: Đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên
khang dinh quyet tam lao dong sang tao LĐLĐ quận Thanh Xuân: Chú trọng các hoạt động xã hội
khang dinh quyet tam lao dong sang tao
Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động VSATLĐ được tổ chức ngay tại công trường T5.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trần Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cho biết: “Tháng5, Tháng hành động về VSATLĐ – để NLĐ biết yêu quý bản thân mình, trân trọng giá trị của sức lao động, tự trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc để được an toàn trong môi trường lao động, học tập và công tác.

Đồng thời để hiện thực hóa những vấn đề trên, cũng như làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong tháng 5, tháng được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn là Tháng Công Nhân và cũng là tháng được Thủ tướng Chỉnh phủ lựa chọn là Tháng hành động VSATLĐ lần thứ nhất. Và là tháng cao điểm để thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”…Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phát động Tháng Công Nhân, Tháng VSATLĐ với 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, LĐLĐ quận chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; “Thực hành tiết kiệm, chốn lãng phí”…tổ chức các phong trào thi đua gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tổ chức Công đoàn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Ban chấp hành CĐCS đề xuất tổ các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động đối với NLĐ nhằm nắm bắt kịp thời những vẫn đề cấp bách trong CNVCLĐ.

khang dinh quyet tam lao dong sang tao
Lãnh đạo quận Thanh Xuân thăm khu vực công nhân khám bệnh tại công trường.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng nhấn mạnh, tháng 5 cũng là dịp để người sử dụng lao động được “Cám ơn” người lao động, thể hiện sự đóng góp của NLĐ đối với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Đồng thời, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động VSATLĐ lần thứ nhất năm 2017…

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận cũng đề nghị, các CĐCS cần đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức cho NLĐ. Đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ…

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân, tại Lễ phát động, ông Đoàn Quang Hùng – Chỉ huy trưởng công trình T5, đại diện cho hàng trăm CNLĐ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng phát biểu và cho rằng, tại Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, vai trò của tổ chức Công đoàn luôn phát huy được hiệu quả một cách tối đa, bởi luôn nhận được sự phối hợp của tập thể ban lãnh đạo công ty trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ. Qua đó, CNLĐ công ty luôn quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ được nâng lên…

khang dinh quyet tam lao dong sang tao
Lãnh đạo LĐLĐ quận Thanh Xuân và Cty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng động viên CNLĐ tại khu vực khám bệnh.

Tại Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, các phong trào thi đua luôn được triển khai mạnh mẽ. CNLĐ đã được tuyên truyền đầy đủ về các vấn đề pháp luật, giáo dục, huấn luyện NLĐ trong công tác phòng chống cháy nổ, VSATLĐ. Đặc biệt, CNLĐ thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao…“Với những việc làm cụ thể, thiết thực, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành công nhân giỏi. Xây dựng tiêu chí công nhân giỏi cụ thể và phù hợp với chuyên ngành để NLĐ nỗ lực phấn đấu, tạo động lực để phong tào công nhân giỏi phát triển sâu rộng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ phát động, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã trao Giấy chứng nhận ATVSLĐ cho hơn 1 nghìn CNLĐ, trong đó riêng Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng có 150 CNLĐ. Đây là một trong những hoạt động được LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp với trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức trong công tác VSATLĐ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho NLĐ. LĐLĐ quận cũng đão trao 30 xuất trợ cấp cho CNLĐ bị tai nạn và có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng “Tủ sách pháp luật” cho CNLĐ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng.

Chủ tịch LĐLĐ Trần Thị Nga chia sẻ: “Chúng tôi luôn muốn tổ chức các chương trình thực sự có ý nghĩa nhất, và việc lựa chọn phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động VSATLĐ tại công trường T5 của Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng cũng chỉ với mong muốn, NLĐ sẽ cảm nhận được họ được quan tâm thật sự, được chăm sóc và sẻ chia thực sự. Bên cạnh đó, Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng cũng là một trong những đơn vị có rất nhiều phong trào thi đua mạnh, đặc biệt vấn đề chăm cho đời sống CNLĐ…. luôn được Ban giám đốc công ty quan tâm chu đáo. Và không chỉ có Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai, phát động các phong trào thi đua trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn quận. Để các hoạt động thực sự có ý nghĩa và vì NLĐ”.

Cuối buổi lễ, hàng trăm CNLĐ của Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng, cùng một số CNLĐ có mặt tại Lễ phát động Tháng Công nhân do LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức, đã được tư vấn, khác sức khỏe trực tiếp tại công trường.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này