LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2017

14:17 | 10/05/2017
Chiều 9/5/2017, tại hội trường UBND quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận Hoàng Mai long trọng tổ chức hội nghị phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017 cùng một loạt các hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác.
nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017 125 suất trợ cấp Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017 LĐLĐ quận Hoàng Mai thành lập CĐCS theo phương thức mới
nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017 Thiết thực vì người lao động
nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Biểu dương 74 "Sáng kiến sáng tạo" năm 2016

Các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Võ Xuân Trọng, Trưởng ban Dân vận quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Hoàng Mai đã tới dự.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phát động tới các cấp công đoàn quận Hoàng Mai hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017 với nhiều nội dung thiết thực.

nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đến dự và phát biểu tại hội nghị

Trong đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai kêu gọi các cấp công đoàn quận tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề nóng, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; rà soát, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng yêu cầu các CĐCS triển khai hiệu quả Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn Tháng Công nhân năm 2017 với việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017. Trong đó, công đoàn cần chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; cải thiện điều kiện, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017
Đai biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"

Mở đầu cho các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2017, ngay tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Công nhân giỏi” năm 2017; “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2016 và khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hai phong trào thi đua này. Cụ thể, LĐLĐ quận đã khen thưởng 64 Công nhân giỏi cấp quận; khen thưởng 7 tập thể 50 cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”cấp quận.

Để thiết thực chăm lo, san sẻ khó khăn với người lao động, cũng ngay tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trao 72 suất trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những suất quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng là nguồn động viên to lớn để CNLĐ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ chức CĐ và đội ngũ CNVCLĐ quận Hoàng Mai đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi, và phong trào thi đua Giỏi việc nước- Đảm việc nhà.

nhieu hoat dong thiet thuc trong thang cong nhan nam 2017
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận ủy Hoàng Mai trao thưởng cho các Công nhân giỏi quận Hoàng Mai năm 2017

Nhấn mạnh thêm về mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 cũng như chủ đề của năm 2017 là Năm vì lợi ích đoàn viên, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp CĐ quận Hoàng Mai tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu trở thành công nhân giỏi, thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” nhằm động viên CNVCLĐ trong toàn quận không ngừng nỗ lực vươn lên, trước hết để khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như đóng góp cho sự phát triển của quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này