Liên tiếp các vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện:

Cần có chế tài để bảo vệ

12:10 | 09/05/2017
Thời gian vừa qua, tại một số bệnh viện đã xảy ra tình trạng gây rối mất an ninh trật tự, đâm chém bệnh nhân, hành hung bác sĩ hay cản trở các hoạt động khám chữa bệnh. Điều này làm ảnh hưởng đến tính mạng, tinh thần của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế… Dư luận cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải có cơ chế để bảo vệ họ.
can co che tai de bao ve Hành hung bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất: Cần xử lý nghiêm
can co che tai de bao ve Tăng cường công tác an ninh bảo vệ nhân viên y tế
can co che tai de bao ve Ngày càng nhiều bác sĩ bị hành hung

Từ những vụ điển hình

Mới đây nhất ngày 7/5 tại bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện thì bị một nhóm thanh niên lao vào chém nhiều nhát, trong đó có 1 nhát làm đứt khí quản. Ngay trong ngày 7/5, PGS.TS Phạm Đức Huấn, Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Trường Đại học Y Hà Nội) đã gửi báo cáo nhanh đến lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh về vụ việc nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện.

can co che tai de bao ve
Bệnh viện Đại học y Hà Nội

Theo như báo cáo vào khoảng 4h sáng 7/5, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một thanh niên được bạn đưa đến nhập viện với lý do chấn thương do đánh nhau bên ngoài bệnh viện. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rách da chảy máu khoảng 2cm ở vùng đầu người bệnh. Sau khi được các bác sĩ xử lý vết thương người bệnh được nằm theo dõi tại khoa Cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, đột ngột có một số thanh niên mang theo hung khí hung hăng khống chế nhóm bảo vệ của bệnh viện và xông vào khoa Cấp cứu chém người bệnh này nhiều nhát. Trong đó, có một nhát làm đứt khí quản. Ngay sau khi chém nạn nhân, nhóm thanh niên này đã nhanh chóng bỏ đi. Vì vụ việc diễn ra rất nhanh và bất ngờ, kíp trực bệnh viện chưa kịp phản ứng.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề an ninh tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất, BS. Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện đa khoa cho biết, bệnh viện đã ký kết văn bản phối hợp đảm bảo an ninh an toàn bệnh viện với công an xã. Hiện luôn có 5 đồng chí được bố trí ở các khoa nóng, nhạy cảm như Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh để bảo vệ an ninh bệnh viện. Bên cạnh đó BS Kiên cũng mong muốn cần có chế tài mạnh hơn nữa xử lý hành vi tấn công bác sĩ, trong khi đang làm nhiệm vụ. Cũng như xử lý côn đồ hành hung bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện.

Ngay sau đó, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo bệnh viện đã đưa người bệnh lên phòng mổ can thiệp, để đảm bảo tính mạng của nạn nhân. Đồng thời phía bệnh viện cũng báo cáo ngay với cơ quan công an 2 phường trong khu vực (Khương Thượng và Trung Tự). Lập tức, cơ quan công an của 2 phường đã cử lực lượng đến để điều tra và tiếp tục giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo toàn bộ kíp trực chấn an tinh thần của người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và cán bộ nhân viên trong tua trực bình tĩnh, khẩn trương, tổ chức cấp cứu người bệnh và tiếp tục chăm sóc và điều trị các bệnh nhân khác.

Chế tài mạnh xử lý côn đồ trong bệnh viện

Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ côn đồ hành hung bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện. Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ đánh đập, đe dọa nhân viên y tế xảy ra gần như khắp cả nước. Trước đó, ngày 29/4 tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt em Phạm Lê Tùng (sinh viên Lớp Y3, Đại học Y dược Thái Nguyên) do chưa đáp ứng ngay yêu cầu bế bệnh nhân đi chiếu chụp. Hay vụ việc bác sĩ Lê Quang Dương, bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại bệnh viện phải khâu 7 mũi trên đầu và theo dõi chấn thương sọ não ngày 16/4/2017. Hay các vụ bạo hành cán bộ y tế nghiêm trọng như người nhà bệnh nhân đánh điều dưỡng đang mang thai tại Khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai… và đỉnh điểm là vụ người nhà bệnh nhân đâm chết bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình...

Sáng ngày 24/2/2014 đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa CATP Hà Nội với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn TP. Qua nhiều năm triển khai, hoạt động này được dư luận cán bộ, công nhân viên đánh giá cao, cũng như đồng tình ủng hộ. Các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả. Ngoài việc triển khai tại 29 bệnh viện Trung ương, CATP đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã rà soát và triển khai đến tất cả các bệnh viện trên địa bàn. Trên thực tế người dân đến các bệnh viện ở Hà Nội đã cảm nhận rõ nét sự thay đổi quan trọng về ANTT tại các bệnh viện. Các bác sĩ y tá đã yên tâm hơn, chuyên tâm cho cứu chữa người bệnh, bớt hẳn nỗi lo bị những người quá khích tấn công. Ngay cả những thanh phần cò mồi, lái xe, taxi, “xe ôm” thiếu lương thiện kiếm chác ở người bệnh đã bị xử lý, người nhà bệnh nhân yên tâm hơn mỗi khi đi khám chữa bệnh.

Vụ tấn công bác sĩ ở bệnh viện Thạch Thất và vụ việc côn đồ xông vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội hành hung người bệnh cho thấy tính chất các vụ việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Đáng chú ý vì nó xảy ra ngay sau hội nghị “Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế” do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, ngày 7/4 tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế. Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, đã có hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện hành hung, đe dọa y, bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện. Trong đó, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa để đe dọa, tống tiền bác sĩ và bệnh viện.

Các vụ xảy ra chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sĩ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). Và có cả những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Những con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm nguy mà thầy thuốc, bệnh nhân luôn phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và điều trị. Về vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này