Cụm văn hóa thể thao công nhân

Nơi tỏa sáng tình thân ái giai cấp

10:36 | 08/05/2017
Mô hình Cụm Văn hóa Thể thao trong CNVCLĐ theo địa bàn dân cư ( gọi tắt là Cụm VHTT Công nhân) do Liên đoàn Lao động Quảng Ninh (LĐLĐ) chỉ đạo hoạt động đến nay vừa tròn 10 năm và có sức lan tỏa lớn. Điều này càng khẳng định sức sống mạnh mẽ của Cụm VHTT Công nhân và tình thân ái giai cấp được nuôi dưỡng và tỏa sáng.
noi toa sang tinh than ai giai cap Rộn ràng Tháng Công nhân 2017 ở Vùng mỏ Quảng Ninh
noi toa sang tinh than ai giai cap CNVCLĐ Thủ đô tích cực học tập và làm theo lời Bác
noi toa sang tinh than ai giai cap Hơn 500 VĐV, diễn viên tham gia liên hoan ca múa nhạc và hội khỏe

Cụm VHTT Công nhân- ngôi nhà chung của CNLĐ

Cụm văn hóa thể thao đầu tiên được thành lập thí điểm tháng 5/2007 tại Vàng Danh tập hợp hơn 10 công đoàn cơ sở (CĐCS) các loại hình với gần 7500 đoàn viên – CNVCLĐ khu vực Tây Bắc TP Uông Bí là các phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công do Công đoàn Công ty CP Than Vàng Danh làm Cụm trưởng. Qua 10 năm xây dựng và hoạt động đến nay đã phát triển thành 48 Cụm với sự tham gia của 878 CĐCS gồm trên 80.000 đoàn viên – CNVCLĐ tại đủ 14/14 huyện, TX , TP toàn tỉnh .

noi toa sang tinh than ai giai cap
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó BT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh( nay là Chủ tịch UBND tỉnh) trao cờ cho các Cụm VHTT Công nhân đạt giải cao tại liên hoan.

Đúng dịp sinh nhật Bác 19/5/2007 tại nhà VHTT Than Vàng Danh, lễ ra mắt Cụm VHTT Công nhân đầu tiên đã diễn ra trang trọng . Các đơn vị tham ra Cụm không chỉ có cán bộ công đoàn mà đông đủ lãnh đạo cũng vui mừng đến dự. Ông Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Việt – Minđô người nước ngoài cũng có mặt và thi đấu giao hữu cầu lông với lãnh đạo nhiều đơn vị khác. Gần 100 thợ mỏ Vàng Danh là hạt nhân văn nghệ, thể thao có mặt làm buổi lễ càng vui nhộn và thêm nhiều ý nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Long Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ( nay là Chủ tịch UBND tỉnh) dự đã phấn khởi phát biểu khẳng định: “ Cụm VHTT Công nhân là mô hình mới, cách làm mới sáng tạo để tập hợp các CĐCS và CNVCLĐ trong cùng địa bàn dân cư vào “ ngôi nhà chung” của Công đoàn. Đây là nơi tình thân ái giai cấp được nuôi dưỡng và tỏa sáng. Vì vậy cần nhân rộng và chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ”.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, từ Vàng Danh các Cụm VHTT Công nhân nhanh chóng được ra đời ở nhiều khu vực khác tại TP Uông Bí, TX Đông Triều về đến Tuần Châu, Cái Lân – Hạ Long. Đặc biệt LĐLĐ huyện Bình Liêu đã thành lập được Cụm VHTT Công nhân ở thị trấn huyện và xã biên giới Hoành Mô có sự tham gia của cả lực lưỡng vũ trang. Lúc này nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn biết tác dụng của Cụm VHTT Công nhân nên đã quan tâm ủng hộ tích cực công đoàn.

Những điểm nhấn tỏa sáng

Để đưa hoạt động của Cụm VHTT Công nhân đi vào nề nếp và phát triển trong toàn tỉnh, cuối năm 2009 LĐLĐ tỉnh tiến hành sơ kết 3 năm mô hình này. Thời điểm tổ chức vào giữa tháng 11 nhân dịp Ngày Truyền thống của Công nhân Mỏ và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại Vàng Danh - “cái nôi” của Cụm VHTT Công nhân càng làm cho hội nghị thêm ý nghĩa. Chương trình liên hoan văn nghệ và thi đấu cầu lông giữa đại diện các Cụm 3 vùng Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long diễn ra sôi nổi thắm tình đoàn kết.

noi toa sang tinh than ai giai cap
Tiết mục văn nghệ do Cụm VHTT Vàng Danh thể hiện

Phát biểu của ông Hoàng Ngọc Thanh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: “Đây là cách làm rất sáng tạo mang nét riêng của LĐLĐ Quảng Ninh. Hình thức hoạt động này rất phù hợp với tình hình mới. Tổng Liên đoàn sẽ tuyên truyền và chỉ đạo nhân rộng cho toàn quốc”. Ông Nguyễn Chí Thăng Chủ tịch MTTQ tỉnh nhận xét: “ Đây chính là hạt nhân của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đại diện lãnh đạo Sở VHTT và Công đoàn TKV đều vui mừng bày tỏ quan điểm ủng hộ cao và sẽ phối hợp tích cực cùng Công đoàn Quảng Ninh đưa hoạt động Cụm VHTT Công nhân lan tỏa nhanh mạnh hơn nữa. Bởi đây là nơi góp phần tích cực xây dựng phong trào VHTT quần chúng ở Vùng Mỏ.

Sau gần 3 năm xây dựng và phát triển đã có 21 Cụm VHTT Công nhân với 388 CĐCS ở 5 huyện, thị xã, thành phố, trong tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ghi nhận nỗ lực và thành tích của các tập thể , Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc về VHTT cho Công ty CP Than Vàng Danh, bằng khen cho LĐLĐ Uông Bí , Đông Triều và Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh.

Mắt thấy tai nghe, từ sau hội nghị tại Vàng Danh, niềm tin và sự đồng thuận cả trong ngoài hệ thống Công đoàn dành cho Cụm VHTT Công nhân thêm nhiều hơn. Đến năm 2012 đã có 12/14 địa phương trong tỉnh thành lập được 35 Cụm VHTT Công nhân với 623 CĐCS gồm trên 65.000 đoàn viên. Cụm VHTT Công nhân ngày càng hoàn thiện cả nội dung lẫn hình thức, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Chào mừng các ngày lễ của tháng 5 và Tháng Công nhân đầu tiên, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, giữa tháng 5/2012 LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở VHTT Quảng Ninh tổ chức liên hoan, tổng kết 5 năm hoạt động Cụm VHTT Công nhân. Đây được xem là hội nghị phát triển từ hội nghị tại Vàng Danh 2009. Diễn ra tại Cung VHLĐ Việt –Nhật với sự vào cuộc của cả ngành VHTT tỉnh có một ngày liên hoan văn nghệ của gần 20 Cụm VHTT Công nhân toàn tỉnh đã nói nên điều đó.Hơn thế, buổi khai mạc và tổng kết trao thưởng có đầy đủ đại biểu lãnh đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh càng khẳng định ý nghĩa của sự kiện này.

Sau “ Sự kiện” Tháng 5 - 2012 ở Cung VHLĐ Việt- Nhật, hoạt động của Cụm VHTT Công nhân được đẩy lên thành cao trào. Đến năm 2013 đã phát triển thành 48 Cụm ở đủ 14 địa phương toàn tỉnh gồm gần 900 CĐCS như hiện nay. Hoạt động của Cụm VHTT Công nhân khá đa dạng phong phú cả nội dung hình thức và thời gian địa điểm tổ chức nên luôn “sống được”. Hầu hết các Cụm đều tiến hành hoạt động vào dịp Tháng Công nhân hoặc ngày thành lập Công đoàn nên dễ thu hút sự ủng hộ nhiệt tình của cả lãnh đạo và CNLĐ. Năm nay nhiều Cụm chọn dịp Đại hội Công đoàn của cơ sở để tổ chức liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao làm điểm nhấn chào mừng Đại hội.

Vũ Duy Đức

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này