Ý kiến của các đại biểu về lễ khai mạc Giải bóng đá mini

10:35 | 18/04/2017
Giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT tranh Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ III đã chính thức được khai mạc hoành tráng tại Sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi. Dưới đây là những ý kiến của các đại biểu tại buổi lễ khai mạc.
y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini Không có trận hòa trong ngày đầu tiên
y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini Khai mạc Giải Bóng đá mini Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ III
y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini

Bí thư huyện ủy Thanh Trì- Trần Văn Khương: Mong giải duy trì đều đặn

y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini
Ông Trần Văn Khương - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì động viên các cầu thủ.

Tôi tin tưởng với khí thế của buổi khai mạc hôm nay chắc chắn giải sẽ thành công tốt đẹp. Là huyện có đội bóng tham dự giải, tôi mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì hằng năm để CBCNV có một sân chơi, giao lưu bổ ích. Để phát triển phong trào thể thao, nhất là môn bóng đá thì cần phải gây dựng từ cơ sở. “cán bộ nào thì phong trào ấy”, bản thân tôi là một người say mê bóng đá nên anh em cũng rất nhiệt tình.

Ở trận khai mạc, đội bóng LĐLĐ huyện Thanh Trì đã giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 6 - 0 trước đội bóng Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC). Hy vọng rằng Đội sẽ thay đổi được màu huy chương tại giải lần này.

Tuệ Linh (Ghi)

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội:

Đây là giải đấu chuyên nghiệp

y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Tôi đánh giá đây là giải đấu lớn và chuyên nghiệp của giới CNVCLĐ và lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô. Cá nhân tôi rất phấn khởi khi được là đại diện của một đơn vị tham dự giải đấu này.

Đội bóng của Công đoàn các KCN- CX Hà Nội đã được chuẩn bị rất kỹ cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, để giành được chức vô địch ở mùa giải năm nay, trước mắt chúng tôi là 26 đội bóng rất mạnh đến từ các đơn vị bạn. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của toàn bộ các cầu thủ, đội ngũ cổ động viên và cũng cần một chút may mắn nữa..

Phương Bùi (Ghi)

Ông Nguyễn Đức Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình:

Quyết tâm xây dựng đội bóng để tham dự

y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini
Nguyễn Đức Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình

Qua theo dõi 2 mùa giải trước, năm nay, chúng tôi quyết tâm xây dựng đội bóng để tham dự. Thành phần của đội 100% các cầu thủ là các giáo viên đến từ các trường học trên địa bàn quận. Thời điểm hiện tại là cuối năm học, công việc của các thầy cũng khá bận, song với quan điểm, tăng cường các hoạt động thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khỏe từ đó hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn, do vậy chúng tôi vẫn tham gia.

Tham gia giải năm nay, đội bóng của LĐLĐ quận Ba Đình không kỳ vọng sẽ được giải cao mà qua đây chúng tôi có cơ hội cọ sát để tạo tiền đề cho các mùa giải tiếp theo.

Bùi Phương

Ông Ngô Minh Hoàn - Công đoàn ngành GTVT TP Hà Nội:

Thi đấu hết mình hướng tới ngôi vương

y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini
Ngô Minh Hoàn – Công đoàn ngành GTVT TP Hà Nội

Đội bóng tham dự giải bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ III của đơn vị chúng tôi chính là đội đã giành Cúp vô địch giải bóng đá do ngành GTVT Hà Nội tổ chức mới đây. Để tiếp tục viết nên những “trang sử” trong thi đấu thể thao của ngành, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để tiến tới “ngôi vương” trong mùa giải năm nay.

Theo tôi, BTC giải bóng đá năm nay đã chuẩn bị rất chu đáo từ công tác nhân sự như: Việc đăng ký đội tuyển, khai lý lịch, khám sức khỏe, bảo hiểm,… đến hoạt động tổ chức giải về: Bốc thăm chia bảng, lễ khai mạc, công tác sân bãi, hậu cần,… giúp các cầu thủ yên tâm khi thi đấu.

Ông Nguyễn Trung Thiện - Trọng tài Liên đoàn bóng Đá Hà Nội:

“Cầm cân nảy mực” khách quan

y kien cua cac dai bieu ve le khai mac giai bong da mini

Với 60 trận đấu của mùa giải năm nay thay mặt tổ trọng tài, chúng tôi sẽ: điều hành giải đấu theo đúng quy định do Ban tổ chức đề ra; Điều khiển các trận đấu công bằng – khách quan – đúng mực vì sự thành công của giải.

PV (Ghi)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này